Thứ 6, 29/03/2024, 00:39[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 8/8

Thứ 7, 08/08/2020 | 20:16:54
2,224 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 8/8, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận gần 19,6 triệu người nhiễm và hơn 724.500 người tử vong do Covid-19. Tại Mỹ, số người nhiễm Covid-19 đã vượt qua con số 5 triệu người và hơn 163.900 người tử vong.

Công dân Việt Nam từ nước ngoài về khu cách ly tập trung của tỉnh được hướng dẫn khai báo y tế. Ảnh Tất Đạt

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 8/8, cả nước ghi nhận có thêm 21 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 810 bệnh nhân. Trong số 21 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới có 20 bệnh nhân liên quan đến Đà Nẵng, 1 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện 395/810 bệnh nhân được điều trị khỏi, 10 bệnh nhân tử vong còn 405 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 40/405 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 từ 1 lần trở lên, 365 bệnh nhân vẫn dương tính. Hiện nay, Bộ Y tế đang kêu gọi những người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng hoặc nghiêm trọng. Đây là phương pháp mới được cho là cứu cánh cho bệnh nhân Covid-19 trong khi thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin dự phòng. Ngày 8/8, 2 cán bộ y tế đầu tiên từng nhiễm Covid-19 và đã khỏi bệnh đã xung phong hiến huyết tương, dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 8/8, Thái Bình không ghi nhận có thêm trường hợp dương tính với SARS- CoV-2 mới ngoài 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 566) được công bố trước đó. Tại các cơ sở y tế hiện đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 90 trường hợp, trong đó 1 trường hợp là bệnh nhân số 566 và 89 trường hợp nghi nhiễm (đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2). 176 công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 hiện đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS- CoV-2.

Bên cạnh đó, 114 trường hợp F1, F2 và những trường hợp khác liên quan đến các ổ dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà); 17 trường hợp F1 và 59/213 trường hợp F2 liên quan tới ổ dịch thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải) cũng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS- CoV-2. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) hiện đang cách ly 45 chuyên gia nước ngoài. Trong ngày, khu cách ly tập trung huyện Vũ Thư đã kích hoạt thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe 5 trường hợp. Hiện 3/5 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS- CoV-2; 2 trường hợp đang chờ kết quả. Qua thống kê của ngành Y tế, toàn tỉnh hiện đã rà soát được 3.430 công dân đi du lịch, công tác, thăm thân từ Đà Nẵng về, trong đó còn 1.765 trường hợp dưới 14 ngày đang được giám sát, cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tính đến ngày 8/8, tổng số mẫu đã xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 5.307 mẫu, tăng 187 mẫu so với ngày 7/8.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày