Thứ 5, 28/03/2024, 19:06[GMT+7]

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Mẫu, phường Lê Hồng Phong

Thứ 3, 28/07/2020 | 14:54:50
10,893 lượt xem
Sáng ngày 28/7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Mẫu.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2707_le_don_nhan_mixdown.mp3

Đến dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố và phường Lê Hồng Phong.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đền Mẫu cho Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Tâm 

Đền Mẫu được xây dựng kiên cố vào năm Bảo Đại thứ 5, năm 1926 trên phố Đệ Nhị, nay là phố Trần Hưng Đạo, thuộc phường Lê Hồng Phong. Đền thờ Liễu Hạnh công chúa tôn thần - Quỳnh cung Duy Tiên phu nhân tôn thần - Quảng cung Quế Anh phu nhân tôn thần. Qua thời gian do ảnh hưởng của thiên nhiên và trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đền Mẫu bị tàn phá nặng nề do nằm trong khu vực trọng điểm đánh phá ác liệt. Năm 1977, đền Mẫu được hạ giải, toàn bộ tượng pháp, đồ thờ được rước về thờ tại chùa Bồ Xuyên. Tất cả các công trình cổ kính xưa kia chỉ còn giữ lại được bức tắc môn hoành mã là cổng đi vào phía bên tả của ngôi đền. Năm 2018, nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, tu bổ, phục dựng lại đền Mẫu với quy mô bề thế trên chính nền sân đền Mẫu cũ. Với những giá trị về lịch sử và văn hóa, ngày 09/6/2020, UBND tỉnh Thái Bình đã ký Quyết định số 1642, xếp hạng đền Mẫu là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Đền Mẫu, phường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Tâm 

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đền Mẫu cho Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong.

Cũng tại buổi lễ, UBND phường Lê Hồng Phong đã công bố Quyết định thành lập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mẫu.

Minh Nguyệt