Thứ 7, 20/04/2024, 04:16[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 4, 01/07/2020 | 15:30:50
2,246 lượt xem
Sáng ngày 1/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình

Audio: 0107-trien_khai_nhiem_vu_cong_tac_xdd_mixdown.mp3

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid - 19 song toàn ngành đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nổi bật như việc phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) và các nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được cấp ủy, Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND các cấp giao; công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng theo tinh thần Chỉ thị 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy về đại hội đảng các cấp; cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu hoàn thành sớm, có chất lượng việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019, góp phần chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi đại diện các địa phương, đơn vị thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành cần tiếp tục chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid- 19. Triển khai đồng bộ, linh hoạt, đổi mới trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  tỉnh táo, cảnh giác các hoạt động chống phá Đảng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong công tác cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc: dân chủ, công tâm, minh bạch, công khai…

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày