Thứ 6, 19/04/2024, 03:06[GMT+7]

Thực hiện quy chế dân chủ ngày càng thực chất, hiệu quả

Thứ 5, 06/08/2020 | 08:54:23
1,207 lượt xem
Đó là đề nghị của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: "Nhiều vấn đề người dân phản ánh đúng trên lên mạng xã hội đã được các cấp chính quyền quan tâm xử lý". Ảnh: VGP/Đình Nam.

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, không khí dân chủ trong xã hội có nhiều thay đổi phù hợp với bối cảnh thực hiện hai nhiệm vụ kép, vừa lo chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thông qua cơ chế đại diện tiếp tục được thúc đẩy. Hệ thống pháp luật đã bổ sung nhiều quy định đảm bảo người dân tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ngày càng thực chất, hiệu quả; lắng nghe, đối thoại, giải quyết công việc cho nhân dân một cách công khai minh bạch. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị chuẩn bị tốt việc lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng. 

Theo: vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày