Thứ 6, 29/03/2024, 01:41[GMT+7]

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021: “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”

Thứ 4, 21/04/2021 | 09:10:51
2,595 lượt xem
Tối 20/4, tại Khu di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2021.

Tham dự có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2021; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Nam Hà,  Bạc Liêu, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Hải Dương; đại diện một số đại sứ quán tại Việt Nam; đại diện con em quê hương Ninh Bình thành đạt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ, cùng hàng nghìn người dân, khách du lịch.

Với chủ đề “ Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: “Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021 là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh; là cơ hội để khẳng định vị thế, hình ảnh du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Bình đã có những bước phát triển bức phá, trở thành điểm sáng được du lịch quốc tế bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn, hàng đầu Việt Nam và thế giới”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Năm Du lịch quốc gia tổ chức vào dịp Lễ hội Hoa Lư, là lễ hội văn hóa truyền thống vinh danh và tưởng nhớ Người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh, sáng lập Nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước độc lập tự chủ đầu tiên của nước ta; là cơ hội để chúng ta quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống đến đông đảo nhân dân và du khách. Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử trường tồn của Cố đô Hoa Lư cùng các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng. Đó cũng là tài sản vô giá của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành trong cả nước, cần có biện pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững; vừa bảo đảm yêu cầu bảo tồn, gìn giữ làm giàu có các giá trị di sản văn hóa cho muôn đời sau.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển du lịch. Do vậy, các địa phương cần cụ thể hóa chiến lược phát triển du lịch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp tốt hiệp hội du lịch. Trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cần phải chuyển đổi số mạnh trong phát triển du lịch, dịch vụ du lịch, cần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, địa  phương, xây dựng nếp sống văn minh hiện đại, phù hợp với thế giới; xây dựng du lịch Ninh Bình, du lịch Việt Nam là điểm sáng.

Tại lễ khai mạc các đại biểu, du khách và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc do hơn 500 nghệ sĩ, người mẫu và nhân dân tham gia biểu diễn. Sau chương trình nghệ thuật là màn chiêm ngưỡng bắn pháo hoa tầm cao, tạo thêm hấp dẫn cho “Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021.

Theo nhandan.com.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày