Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) sẵn sàng đón tiếp du khách dịp đầu xuân.
Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 09 đề ra là phát triển không gian, sản phẩm du lịch đa dạng, mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh. Trong các sản phẩm du lịch văn hóa được xác định có hoạt động tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà). Từ năm 2023, lễ hội đền Trần được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Mỗi kỳ lễ hội hàng năm, hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đã về tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua triều Trần, các bậc tiền nhân và tham gia các hoạt động lễ hội cổ truyền. Từ việc tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, hoạt động phần lễ và phần hội đã thu hút sự chung tay của đông đảo nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống.
Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà chia sẻ: Sau mỗi kỳ lễ hội truyền thống, Ban tổ chức lễ hội đều họp rút kinh nghiệm để năm sau tổ chức tốt hơn năm trước, qua đó nhằm tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa nhà Trần ở Thái Bình. Thông qua các hoạt động trong những ngày diễn ra lễ hội góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với thu hút đầu tư; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh.
Không chỉ có lễ hội đền Trần, các lễ hội truyền thống trong tỉnh cũng được quan tâm đầu tư tổ chức ngày càng bài bản, văn minh, vừa phát huy giá trị truyền thống vừa quảng bá sản phẩm đặc trưng của quê hương thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tại lễ hội chùa Keo mùa xuân, thay vì thời gian tổ chức một ngày như trước đây, từ năm 2024, việc lễ hội diễn ra trong 4 - 5 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi tạo điểm đến ấn tượng về du lịch văn hóa tâm linh cho đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương ngay trong những ngày đầu năm mới.
Ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Mỗi năm, với 2 kỳ lễ hội, khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Những mùa lễ hội gần đây, với việc mở rộng quy mô lễ hội trong đó có nhiều trò chơi, trò diễn dân gian được tái hiện đồng thời có nhiều hoạt động phần hội mới mẻ đã thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa về kiến trúc nghệ thuật và tâm linh của di tích.
Cơ hội phát triển kinh tế du lịch
Theo số liệu thống kê, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh đã có nhiều tiến triển, số lượng du khách và thu nhập xã hội từ du lịch tiếp tục tăng. Nếu như năm 2022, toàn tỉnh đón hơn 705.000 lượt khách, doanh thu 423 tỷ đồng thì đến năm 2023, lượng khách du lịch tăng 15,5% so với năm 2022, doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng. Năm 2024, tổng lượng khách du lịch toàn tỉnh ước đạt 950.000 lượt, tăng 20% so với năm 2023; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 700 tỷ đồng. Tuần du lịch tỉnh diễn ra từ ngày 25/6 - 2/7/2024 gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, với điểm nhấn là màn trình diễn khinh khí cầu bay trang trí, trình diễn múa rối nước, các chương trình nghệ thuật đã thu hút khoảng 100.000 lượt khách.
Nhiều điểm đến thú vị dành cho lứa tuổi học sinh được phát triển. Trong ảnh: Khu du lịch trải nghiệm Sunny farm thuộc Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch uy tín quảng bá sản phẩm đến du khách, trong năm 2024, Cổng thông tin du lịch tỉnh đã tích hợp giới thiệu các gian hàng điện tử với mục tiêu trở thành sàn giao dịch điện tử uy tín, tin cậy, cầu nối giữa người tiêu dùng và các nhà cung ứng dịch vụ du lịch.
Về hoạt động phát triển du lịch nội tỉnh, ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Trong những năm qua, ngành du lịch Thái Bình đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chú trọng về quy hoạch, kế hoạch, triển khai các dự án, đề án phát triển hạ tầng, sản phẩm và tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch... đặc biệt là loại hình tour du lịch nội tỉnh. Để phát triển các điểm đến du lịch trong tỉnh trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các công ty lữ hành, ban quản lý các khu, điểm du lịch xây dựng các chương trình tour hấp dẫn, tích cực quảng bá, xúc tiến đưa hình ảnh du lịch Thái Bình thân thiện đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đã quan tâm đến việc ban hành văn bản, quy định về bảo tồn và phát huy bền vững giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trong phát triển du lịch bền vững; quy chế để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cư dân vào hoạt động du lịch, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử.
Ngày 13/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 509/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo quy hoạch này, một trong những khu vực động lực phát triển là thúc đẩy du lịch vùng đồng bằng sông Hồng, rộng hơn là cả khu vực miền Bắc, gắn kết đa dạng và bổ trợ lẫn nhau về sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử với du lịch biển, di sản thế giới. Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 một cách mạnh mẽ sẽ tạo nên đòn bẩy để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo ra những sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, nâng cao uy tín, vị thế của ngành du lịch Thái Bình.
Tú Anh
Tin cùng chuyên mục
- Gần 350 vận động viên nữ tham gia hội thi kéo co tại lễ hội đền Trần 14.02.2025 | 17:30 PM
- Thi têm trầu cánh phượng tại lễ hội đền Trần 13.02.2025 | 15:57 PM
- Lễ tế mở cửa đền và dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần 10.02.2025 | 15:12 PM
- Khánh thành trùng tu đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu 16.11.2024 | 16:47 PM
- Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng bằng 700 drone 06.05.2024 | 08:25 AM
- Lễ hội truyền thống Bổng Điền đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 20.04.2024 | 22:23 PM
- Tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 03.04.2024 | 15:34 PM
- CLB Thư pháp Hán Nôm huyện Quỳnh Phụ kỷ niệm 10 năm thành lập 17.12.2023 | 17:21 PM
- Đoàn đại biểu chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo 02.12.2023 | 19:08 PM
- Khai mạc “Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IV - 2023” 23.11.2023 | 02:46 AM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW
- Công bố quyết định sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình
- Tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh
- Họp Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2025