Thứ 7, 20/04/2024, 15:34[GMT+7]

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Công ty TNHH giày Victory Việt Nam

Thứ 3, 28/07/2020 | 17:23:45
7,513 lượt xem
Chiều ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Công ty TNHH giày Victory Việt Nam (Cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư).

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao khảo sát thực tế tại Công ty TNHH giày Victory Việt Nam (Cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư). Ảnh: Thành Tâm

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ và huyện Vũ Thư.

Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam tại Thái Bình là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 2/2019 với 1.000 công nhân chuyên sản xuất giày da. Từ khi đi vào hoạt động, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid - 19 nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì các dây chuyền sản xuất, giữ ổn định mức thu nhập bình quân của người lao động từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ vui mừng trước bước những phát triển của Công ty tại các địa phương trong cả nước, trong đó có Thái Bình. Không chỉ chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam, quy định của địa phương, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo cho người lao động. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện, môi trường đầu tư thông thoáng để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, Công ty TNHH giày Victory nói riêng hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 như hiện nay, đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kết hợp công tác tuyên truyền, phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới dây chuyền sản xuất cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải và chung tay xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp.

Tất Đạt