Thứ 7, 27/04/2024, 09:38[GMT+7]

Chủ động tháo kiệt nước trong nội đồng

Thứ 7, 01/08/2020 | 18:22:31
6,054 lượt xem
Để chủ động phòng, tránh, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng gây thiệt hại cho lúa mùa, cây màu hè thu do ảnh hưởng của bão số 2 gây ra; hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã chủ động tháo gạn nước đệm trong nội đồng, đóng các cống tưới, mở cống tiêu hạ thấp tối đa mực nước trong hệ thống. Theo đánh giá, thời điểm tiêu nước trùng với đầu kỳ triều cường nên thuận lợi cho công tác tiêu tự chảy.

Công nhân trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương) thu vớt vật cản, bèo bồng tạo thuận lợi cho việc bơm tiêu.

Mực nước đo được lúc 13h ngày 1/8 tại Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) là 0,39m; tại Trà Linh là 0,4m. Toàn bộ 25 trạm bơm tiêu lớn đã được kiểm tra, đóng điện, phân công cán bộ trực 24/24 giờ, sẵn sàng vận hành khi có mưa lớn gây ngập úng. Hai công ty cũng đã huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các sông trục, các cống đầu khâu; kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa bảo đảm tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 2 nên từ nay đến ngày 4/8 tại Thái Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 - 300mm.

Ngân Huyền