Thứ 5, 25/04/2024, 11:49[GMT+7]

Phụ nữ Hưng Hà: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Thứ 5, 09/07/2020 | 08:45:06
4,088 lượt xem
Những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà tổ chức hiệu quả, góp phần tạo sự đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Lao động nữ làm việc tại Công ty TNHH May Hưng Nhân (Hưng Hà).

Nhận thức thi đua là biện pháp quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị; thi đua đem lại lợi ích cho mọi người, gia đình, cộng đồng và xã hội, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ bằng việc chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua; chọn điểm chỉ đạo để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc. Trong chỉ đạo luôn chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm từng bước đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được phát động với nội dung cụ thể đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp phụ nữ như: phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Chị Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Canh Tân chia sẻ: Những năm qua, Hội LHPN xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua tới chi hội phụ nữ các thôn. Điển hình là năm 2016, Hội ra mắt câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch” ở Chi hội Đào Thành với 65 thành viên tham gia; năm 2017 ra mắt mô hình “Tổ thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong nông nghiệp” và tham mưu địa phương hỗ trợ xây dựng 47 bể đựng vỏ thuốc trừ sâu; năm 2019 ra mắt mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại gia đình” tại Chi hội Lưu Xá Nam với 98 thành viên tham gia... Thông qua những hoạt động thiết thực như sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội, 100% cán bộ, trên 90% hội viên được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Hội; 100% gia đình cán bộ, 80% gia đình hội viên đạt gia đình “5 không, 3 sạch”. Kết quả đó góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,6%. Hàng năm có 15 lượt cán bộ, hội viên được biểu dương, khen thưởng. 

Chị Nguyễn Thị Hiền, khu Duyên Phúc, thị trấn Hưng Hà cho biết: Năm 2014, được sự hỗ trợ của địa phương, gia đình đầu tư xây dựng trang trại VAC. Cùng với đó, Hội LHPN thị trấn đã hỗ trợ tín chấp giúp gia đình vay gần 100 triệu đồng từ ngân hàng để phát triển sản xuất đồng thời thường xuyên động viên, tạo điều kiện để hội viên học tập kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, kinh doanh. Đến nay, mỗi năm trang trại của gia đình bán 4 tấn cá, 1 tấn gà, vịt..., sau khi trừ chi phí thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng/năm, cuộc sống của gia đình dần ổn định và phát triển.

5 năm qua, toàn huyện Hưng Hà có 90% hộ hội viên phụ nữ nghèo được giúp đỡ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động tương thân tương ái. Duy trì 216 mô hình tiết kiệm tự nguyện của hội viên với số tiền 4,2 tỷ đồng cho 310 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Tín chấp với ngân hàng 355,1 tỷ đồng hỗ trợ 8.620 hộ vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Bên cạnh đó, các cấp hội còn làm tốt công tác vận động chị em trong các làng nghề, xã nghề, phối hợp tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 345 lao động nữ, tìm và giới thiệu việc làm cho trên 6.100 lao động. Qua đó góp phần cùng với huyện xây dựng và duy trì 53 làng nghề, 4 xã nghề, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Các cấp hội cũng tích cực vận động, hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đấu nối nước sạch, góp phần đưa tỷ lệ sử dụng nước sạch ở Hưng Hà lên 96,9%. Hội phụ nữ các cấp còn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện đạt 93%. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... luôn được chị em tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, toàn huyện cũng đã có trên 17.800 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp. Những kết quả đạt được là động lực để phụ nữ Hưng Hà tiếp tục khẳng định mình và nỗ lực hơn nữa trong các phong trào thi đua, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nguyễn Thị Nhung Trang

Trường Chính trị Thái Bình 



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày