Thứ 3, 23/04/2024, 23:04[GMT+7]

Biểu dương 142 điển hình phụ nữ tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Thứ 2, 20/07/2020 | 16:32:15
2,952 lượt xem
Sáng ngày 20/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Audio: 2007-thoiA-bieu_duong_142_dien_hinh_phu_nu_mixdown.mp3

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và các đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 dự hội nghị.

Thời gian qua, các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu – Đảm đang” đã được các cấp hội phụ nữ cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng. 

5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác có phụ nữ quản lý, hỗ trợ gần 400 phụ nữ khởi nghiệp; giúp 1.262 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Cán bộ, hội viên, phụ nữ đã thực hiện thành công hơn 500 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; trồng và chăm sóc gần 1.000km đường hoa; các cơ sở hội giúp thêm 4.000 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch. Bên cạnh đó, các cấp hội đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa 125 ngôi nhà tình thương trị giá 4,46 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 20 tỷ đồng. Các cấp hội cũng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp của các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trước mắt phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, các cách làm hay, các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Các cấp hội đặc biệt chú trọng phát huy các mô hình có hiệu quả cao trong lao động sản xuất, chuyển đổi phương thức sản xuất, hình thành các cách thức sản xuất mới trong nông nghiệp, phát huy các lợi thế, tiềm năng của các làng nghề, nghề truyền thống. Bên cạnh đó, các cấp hội cần quan tâm thêm đến việc hỗ trợ giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế cho chị em, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tại hội nghị, 142 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được biểu dương, khen thưởng. 

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao giải cuộc thi viết “Tự hào phụ nữ Thái Bình”; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Xuân Phương – Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày