Thứ 6, 29/03/2024, 02:10[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Thứ 3, 21/07/2020 | 15:13:13
3,119 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng ngày 21/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhu, thôn Nhật Tân, xã Tân Hòa (Vũ Thư).

* Tại huyện Vũ Thư: 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách xã Tân Hòa.

Đoàn đến thăm gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhu, thôn Nhật Tân và thương binh hạng 1/4 Lại Quang Hồng, thôn Thọ Bi (xã Tân Hòa). Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhu đã cao tuổi, sức khỏe yếu; thương binh Lại Quang Hồng do ảnh hưởng của vết thương nên nhiều năm nằm liệt giường. Những năm qua, mẹ Nhu và thương binh Hồng được gia đình chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo; cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm quan tâm, động viên, giúp đỡ.

Tại các gia đình, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và nỗi đau, sự mất mát, thiệt thòi của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn nỗ lực quan tâm, thực hiện tốt, đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách của Nhà nước, tỉnh, huyện và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng.

*Tại huyện Kiến Xương:

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo huyện Kiến Xương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bình Nguyên và thăm, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Nấng, vợ liệt sĩ Đào Văn Thảng, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình bà Phạm Thị Nấng, mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức và nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn bằng những việc làm, hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà bà Phạm Thị Nấng, vợ liệt sĩ Đào Văn Thảng, xã Bình Nguyên.

* Tại huyện Tiền Hải:

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Tiền Hải đã đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cúc, thôn Lương Phú, xã Tây Lương; ông Nguyễn Ngọc Truy, thương binh 1/4, thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà ông Nguyễn Ngọc Truy, thương binh 1/4, xã Tây Ninh (Tiền Hải)

Tại các gia đình, đồng chí Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng thời khẳng định Ðảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp của các mẹ, các anh hùng liệt sĩ, thương binh… trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn bằng những việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

* Tại huyện Quỳnh Phụ: 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã đi thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách  tại huyện Quỳnh Phụ.

Tại xã Quỳnh Thọ, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Xuyên, vợ liệt sĩ, thôn Bắc Sơn và thương binh hạng ¼ Nguyễn Tất Vách, thôn Tiên Bá.  

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trân trọng trao quà, dành thời gian thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí mong muốn thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương binh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà bà Nguyễn Thị Xuyên, vợ liệt sĩ, thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện tốt chính sách “Hậu phương quân đội”, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để gia đình, các đối tượng chính sách có đời sống tốt hơn.

Đại diện các gia đình chính sách đã bày tỏ niềm phấn khởi và những lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lời hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tích cực lao động, học tập góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.  

Nhóm phóng viên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày