Thứ 5, 28/03/2024, 19:02[GMT+7]

Vẹn trung nghĩa, thắm tình đồng đội

Thứ 6, 24/07/2020 | 09:22:29
1,569 lượt xem
Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ thành lập tháng 3/2016 với mục đích hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời vận động nguồn lực để giúp đỡ hội viên CCB khó khăn trên địa bàn huyện. Từ 9 hội viên ban đầu, qua 5 năm hoạt động nền nếp và hiệu quả, đến nay Hội đã phát triển lên 23 hội viên. Hội đã thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho không ít CCB khó khăn trên địa bàn huyện, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ cùng các ban, ngành, đoàn thể bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Vũ Hoàng Nam, thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Các hội viên Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Dù tuổi cao, sức khỏe đã có phần hạn chế song các hội viên vẫn nỗ lực, cố gắng trên mặt trận phát triển kinh tế. Với tâm huyết của người lính, các doanh nhân nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Làm chủ doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ tích cực đổi mới công nghệ, chuyển đổi và mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, từng bước chuyển hướng các hoạt động từ địa phương ra các địa bàn ngoài huyện. Tiêu biểu như CCB Vũ Đình Trường, Công ty Xây dựng và Thương mại An Tràng đầu tư công nghệ tiên tiến chuyển từ sản xuất gạch tuynel sang sản xuất gạch không nung, đầu tư trang trại phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; CCB Nguyễn Thị Ánh Sao, Công ty TNHH Chế biến và Kinh doanh hải sản Ánh Sao, xã An Quý khởi nghiệp từ thu mua, chế biến, xuất khẩu sứa biển đã từng bước mở rộng kinh doanh sang trồng, chăm sóc hàng trăm héc-ta cây quế, hồi tại các tỉnh Tây Bắc, hàng năm khai thác và chiết xuất tinh dầu phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Thoàn, xã An Quý khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng.

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh song các hội viên Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động từ thiện. Với số tiền quyên góp, ủng hộ trên 3,8 tỷ đồng, Hội đã xây 2 nhà tình nghĩa cho đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Hiệp và xã Quỳnh Hoa cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao tặng phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình cho gia đình đồng đội, tặng quà gia đình chính sách... Bên cạnh đó, các hội viên cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình đồng đội, cùng nhau tìm hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp nhận các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc. CCB Vũ Hoàng Nam, thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh Hoa sau khi xuất ngũ về địa phương, do sức khỏe yếu, không thể lao động nên gia đình ông rất khó khăn. Qua nhiều năm, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, có căn nhà mới là niềm mơ ước của người CCB đã tuổi cao, sức yếu. Đầu năm 2019, Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ đã huy động, quyên góp 55 triệu đồng hỗ trợ gia đình CCB Vũ Hoàng Nam xây mới ngôi nhà. Cùng với số tiền của gia đình và sự giúp đỡ về vật chất, ngày công lao động của nhân dân địa phương, sau hơn 2 tháng thi công ngôi nhà mái bằng kiên cố diện tích trên 60m2 với tổng số tiền 200 triệu đồng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Trong niềm vui không giấu được của ngày về nhà mới, ông Nam xúc động chia sẻ: Tận đáy lòng mình, tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành về nghĩa tình mà đồng đội trong Hội Doanh nhân CCB huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con làng xóm đã động viên, chia sẻ với gia đình tôi.

Năm 2019, huyện Quỳnh Phụ hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với mục tiêu và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đóng góp một phần vào thành tích chung đó có dấu ấn của Hội Doanh nhân CCB huyện. Bên cạnh tổng kinh phí ủng hộ hơn 3 tỷ đồng, nhiều hội viên đã hiến đất, huy động phương tiện, máy móc thi công đường giao thông và các công trình phúc lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới. Điển hình như CCB Vũ Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh, xã Quỳnh Giao đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng tu sửa Đài liệt sĩ huyện, đền A Sào, xây dựng bia chiến thắng tại cầu Tây và Bến Hiệp, tích cực tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội của địa phương. CCB Vũ Quang Tiệp chia sẻ: Trải qua một thời lửa đạn, mỗi CCB chúng tôi càng thêm trân quý những phút giây hòa bình, độc lập, tự do. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, chúng tôi luôn ý thức phải có trách nhiệm san sẻ để đồng đội và những hoàn cảnh yếu thế ngoài cộng đồng vơi bớt khó khăn.

Hiện các doanh nghiệp do CCB làm chủ trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang tạo việc làm thường xuyên cho 700 - 900 lao động, trong đó có nhiều con em đồng đội, bộ đội xuất ngũ với thu nhập từ 5,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước gần 19,5 tỷ đồng. Ghi nhận những thành tích đó, 5 năm qua, tập thể Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ và 4 hội viên tiêu biểu được Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen cùng nhiều danh hiệu thi đua của các cấp, các ngành.

Ông Đặng Xuân Chính, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm. Trong sản xuất, kinh doanh, các doanh nhân, doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu, khắc phục những ảnh hưởng về nhân lực và tài chính sau dịch Covid-19. Tăng cường hỗ trợ hội viên trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần từng bước ổn định sản xuất, kinh doanh đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp cận các chương trình hội nhập quốc tế để phát triển bền vững. Song song với đó, trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ phấn đấu kết nạp từ 8 - 10 hội viên mới, mở rộng kết nạp hội viên theo hướng dẫn của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Tập trung vận động hội viên quyên góp ủng hộ, hỗ trợ xây dựng thêm 2 nhà tình nghĩa tặng đồng đội khó khăn đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội khác.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày