Thứ 5, 25/04/2024, 13:14[GMT+7]

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) và tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

Thứ 5, 30/07/2020 | 15:08:44
3,960 lượt xem
Sáng ngày 30/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Đại diện tập thể các cấp hội nạn nhân CĐDC/Điôxin nhận bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin.

Tới dự có Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng nạn nhân CĐDC cao trong cả nước với 29.000 người. Hiện nay, đã có 20.700 người được hưởng trợ cấp của Nhà nước, trong đó 664 người trực tiếp bị suy giảm trên 81% sức khoẻ, 10.100 người bị suy giảm dưới 81% sức khỏe, 5.129 người vừa là bệnh binh vừa là nạn nhân CĐDC.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 (2015 - 2020) và phong trào thi đua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh đã tích cực giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực. Vận động quỹ nạn nhân CĐDC được 25 tỷ đồng để xây mới trên 300 căn nhà tình nghĩa, xây dựng Trung tâm tẩy độc và thực hiện tẩy độc cho gần 3000 nạn nhân CĐDC. Dạy nghề cho hơn 800 nạn nhân CĐDC; tặng quà, sổ tiết kiệm, xe lăn, xe lắc, trợ cấp khó khăn cho trên 30.000 lượt người. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh và các cấp, các ngành. Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của hệ thống Hội trong toàn quốc năm 2019.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43; tổ chức và phát động phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân CĐDC” gắn với các phong trào, cuộc vận động của tỉnh; tăng cường vận động các nguồn lực trong xã hội để chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC.

Tại hội nghị, 34 tập thể và 65 cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hành động vì nạn nhân CĐDC giai đoạn 2015 – 2020.

Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày