Thứ 6, 29/03/2024, 02:44[GMT+7]

Hội Nông dân huyện Tiền Hải: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ 2, 17/08/2020 | 08:33:02
4,370 lượt xem
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân huyện Tiền Hải phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mô hình trồng ớt mang lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân xã Vũ Lăng (Tiền Hải).

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng phát triển về quy mô và hiệu quả. Trên địa bàn huyện Tiền Hải đã xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi là hội viên nông dân với thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Đến thăm gia đình anh Lê Ngọc Giang, xã Vũ Lăng là hội viên nông dân năng động, dám nghĩ dám làm, biết vượt qua khó khăn xây dựng gia trại chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình ổn định. 

Anh Giang cho biết: Trước đây, gia đình tôi có nhiều khó khăn, được sự quan tâm của chính quyền, Hội Nông dân, những năm đầu xây dựng gia trại đã tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ thuật... Từ đó, gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi theo mô hình VAC như: đào 2 sào ao nuôi cá và làm chuồng nuôi 300 con gà thịt, 400 con vịt đẻ, 10.000 con ếch thương phẩm. Khi xây dựng chuồng nuôi gia cầm, tôi đã tuân thủ quy hoạch cách xa khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường. Thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh chuồng trại, thu gom xử lý chất thải, rắc vôi bột xung quanh khu vực chuồng trại theo định kỳ. Từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC hàng năm gia trại của gia đình anh Lê Ngọc Giang cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

Không chỉ từng cá nhân hội viên nông dân bằng nỗ lực bản thân phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả cao mà các hội viên còn liên kết với nhau cùng phát triển cây, con vật nuôi theo vùng. Từ vùng đất cấy lúa kém hiệu quả, hơn 20 hội viên Hội Nông dân xã Đông Trà đã chuyển đổi gần 7ha sang trồng chuối tây lai Thái Lan hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần so với cấy lúa. 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, xã Đông Trà chia sẻ: Nhiều lần trăn trở khi diện tích cấy lúa vùng xen kẹp của gia đình kém hiệu quả bởi nạn chuột và sâu bệnh. Để mang lại hiệu quả trên diện tích canh tác, năm 2014, xã có chủ trương chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nuôi trồng cây con khác, gia đình tôi đã giành 1 phần diện tích đào ao thả cá, còn lại trồng chuối tây lai Thái Lan. Nhận thấy giống chuối này rất dễ trồng, ít sâu bệnh, buồng to, quả đẹp mà lại bán được giá, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền xã, đến nay gia đình tôi đã mở rộng trồng trên 600 gốc chuối. Mỗi lần thu hoạch từ 150 - 180 buồng, mỗi buồng 180.000 - 200.000 đồng.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiền Hải cho biết: Để giúp hội viên, nông dân sản xuất hiệu quả, Hội Nông dân huyện đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo, khó khăn của người nông dân. Hội còn liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ thuật, giống và vật tư nông nghiệp, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình điểm để giúp nông dân phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao. Tổ chức các lớp dạy nghề, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng... Hướng dẫn thành lập 9 mô hình tổ hợp tác, 1 HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết. Ngoài ra, Hội Nông dân cũng đã tín chấp với các ngân hàng gần 400 tỷ đồng để hội viên có điều kiện phát triển sản xuất. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp hội, nhiều hội viên nông dân có cơ hội được tiếp cận với các nguồn vốn vay, được tiếp thu kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi và trở thành những điển hình phát triển kinh tế tại địa phương. 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội viên nông dân các chi hội cơ sở còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên Hội Nông dân huyện Tiền Hải đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực tham gia hiến đất, tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa... Đã đóng góp trên 156.999 ngày công lao động, hiến 2.077.393mđất nông nghiệp, thổ cư; xây dựng 906 công trình, ủng hộ kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã và cấp huyện.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày