Thứ 3, 16/04/2024, 13:12[GMT+7]

Cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 2, 24/08/2020 | 08:58:59
3,387 lượt xem
Thời gian qua, Hội Nông dân xã Vũ Hội (Vũ Thư) đã phát huy tốt vai trò là cầu nối hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Trang trại tổng hợp của anh Mai Huy Khởi cho hiệu quả kinh tế cao.

Trang trại chăn nuôi bò của gia đình anh Đoàn Văn Cường, thôn Năng Tĩnh là một trong những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện. Sau nhiều năm sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy đồng đất quê hương còn nhiều tiềm năng phát triển, anh Cường quyết định đầu tư hơn 5 tỷ đồng mua gần 6ha đất ruộng chuyển đổi, hơn 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò. Anh dành 2ha chuyên trồng cỏ nuôi bò. Toàn bộ nguồn chất thải được xử lý bằng chế phẩm vi sinh bảo đảm môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh. 

Anh Cường chia sẻ: Nhờ được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã tổ chức, tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chăn nuôi bò và chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình. Hiện nay, đàn bò của gia đình đã phát triển hơn 60 con bò giống, bò thịt, đem lại nguồn thu nhập bình quân gần 400 triệu đồng/năm.

Ở xã Vũ Hội, mô hình của gia đình anh Mai Huy Khởi, thôn Phú Thứ cũng là một trong những trang trại tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với hơn 2,7ha, anh Khởi trồng các loại cây ăn quả như cam vinh, cam canh, xoài, bưởi diễn, mít, táo trong đó chủ lực là cây cam canh với hơn 1.000 gốc, diện tích hơn 1,5ha. Anh Khởi cho biết: Được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp giúp vay vốn phát triển kinh tế, tôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, mua phân hữu cơ và phun phòng cho cây bằng chế phẩm sinh học nên hiệu quả, năng suất tăng lên đáng kể. Năm 2020, gia đình tôi xuất bán gần 60 tấn cam các loại, thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Tôi rất mong Hội Nông dân xã tạo điều kiện kết nối giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Vũ Hội hôm nay khoác lên mình tấm áo mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang được xây dựng, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá hơn. Nông dân đổi mới tư duy, làm giàu theo nhiều cách.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Hội viên nông dân có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua phát triển kinh tế để thu hút hội viên tham gia vừa tạo sự gắn kết lại giúp hội viên nắm bắt kiến thức làm giàu chính đáng. Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng hơn 5,8 tỷ đồng giúp 142 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Số hội viên nghèo giảm dần qua các năm, đời sống hội viên từng bước được nâng lên. Hiện nay, hội viên nông dân xã Vũ Hội đã làm chủ 4 trang trại, gần 100 gia trại trồng các loại cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao, làm chủ được nhiều tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Vũ Hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các công ty, đơn vị xây dựng các mô hình liên kết, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật giúp hội viên phát triển kinh tế. Hội Nông dân xã sẽ xây dựng những mô hình điểm phát triển kinh tế giỏi để hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn. Hội sẽ chú trọng đào tạo, dạy nghề cho nông dân, giúp hội viên tìm đầu ra cho nông sản để yên tâm sản xuất.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày