Thứ 3, 23/07/2024, 10:19[GMT+7]

Thống Nhất bảo vệ lúa mùa

Thứ 2, 21/08/2017 | 09:37:51
1,666 lượt xem
Vụ mùa năm 2017, xã Thống Nhất (Hưng Hà) gieo cấy 342ha lúa, tập trung chủ yếu vào các giống BC15, Bắc thơm 7, lúa Nhật... Để bảo đảm cho lúa mùa phát triển tốt, nông dân trong xã đã và đang tích cực chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa.

Nông dân xã Thống Nhất phun thuốc trừ sâu bảo vệ lúa mùa.

Gia đình anh Phạm Thanh Tân, thôn Hoành Mỹ gieo cấy 2,8 sào lúa ở vụ mùa năm 2017. Nhờ chủ động trong việc chăm sóc, bảo đảm nguồn nước tưới, tiêu nên lúa của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt. Anh Tân cho biết: Những ngày qua, tình trạng sâu bệnh hại lúa phát sinh nhiều trên ruộng lúa của gia đình. Do đó, gia đình đã mua thuốc của HTX để phun phòng, trừ theo khuyến cáo của HTX và ngành chuyên môn.

Cũng như gia đình anh Tân, gia đình chị Nguyễn Thị Thu, thôn An Mai thường xuyên thăm đồng kiểm tra sự sinh trưởng, phát triển của 8 sào lúa mùa. Được HTX thông tin về tình hình sâu bệnh hại lúa, nhất là tình trạng sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm, gia đình chị đã tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích từ ngày 12/8. Được biết, An Mai là thôn cấy sớm nhất xã, hiện một số diện tích cấy giống lúa Nhật chuẩn bị làm đòng. Do thời tiết bất thuận, lúa mùa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao, từ 200 - 250 con/m2, sâu đục thân hai chấm mật độ từ 40 - 50 con/m2. Ngoài ra, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy… cũng phát triển nhiều hơn so với vụ mùa năm trước. Trước tình trạng trên, vừa qua, nông dân trong thôn đã tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại trong hai ngày 12 - 13/8 cho 100% diện tích nhằm bảo vệ an toàn cho lúa mùa.

Ông Đinh Kim Thắng, Trưởng thôn Ngoại Trang chia sẻ: Toàn thôn có 82 mẫu lúa mùa, chủ yếu là giống BC15, nếp, Hương thơm, lúa Nhật… Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa mùa của thôn đang trong giai đoạn chuẩn bị làm đòng. Trước diễn biến sâu bệnh hại lúa phức tạp, những ngày qua chúng tôi thường xuyên vận động nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng và tiến hành chăm sóc, bảo đảm nước tưới, tiêu, đồng thời tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và một số bệnh hại khác từ ngày 13 - 14/8 cho toàn bộ diện tích theo đúng chỉ đạo của huyện.

Ông Phạm Ngọc Đại, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thống Nhất cho biết: Thời gian qua, HTX đã thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa. Qua kiểm tra, tình trạng sâu cuốn lá nhỏ có mật độ khá cao, trung bình 70 - 90 con/m2, nơi cao từ 200 - 300 con/m2; sâu đục thân hai chấm phân bố rộng hơn vụ mùa năm 2016, mật độ trung bình 30 - 50 con/m2. Ngoài ra, rầy các loại, các bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… cũng phát sinh nhiều hơn vụ mùa năm 2016. Trước tình hình đó, HTX thường xuyên thông tin đến nhân dân về tình hình sâu bệnh hại lúa để nông dân chủ động phòng, trừ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc lúa như điều tiết nước, sử dụng phân bón hợp lý để cung cấp dinh dưỡng giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. HTX cũng tuyên truyền, vận động nông dân nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng phương pháp.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của huyện và ngành Nông nghiệp, trong ba ngày 12 - 14/8 Thống Nhất đã tập trung tổ chức phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm cho 100% diện tích lúa mùa. Đối với rầy lưng trắng, HTX SXKD DVNN xã chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng, trừ với các điểm có mật độ cao từ 800 con/m2 trở lên. Bên cạnh đó, HTX cũng tăng cường phối hợp kiểm tra các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, cung ứng 40% lượng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân trong đợt phòng, trừ vừa qua. Đồng thời, điều tiết nước hợp lý để lúa làm đòng trỗ bông và tăng hiệu lực của thuốc, góp phần bảo vệ, nâng cao năng suất vụ mùa.

Ngọc Mai

  • Từ khóa