Thứ 7, 07/06/2025, 00:03[GMT+7]

Đại đội kho xây dựng môi trường văn hóa

Thứ 2, 30/10/2017 | 10:01:10
998 lượt xem
Những năm qua, Đại đội kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội”, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại đội kho thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thượng úy Đào Thành Nhiên, Phó Đại đội trưởng chia sẻ: Là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, vật tư cho lực lượng vũ trang tỉnh nên cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định rõ mục tiêu, nội dung cụ thể việc thực hiện cuộc vận động phải gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Đơn vị đã tham mưu với cấp trên tiến hành quy hoạch, đầu tư và xây dựng doanh trại sạch đẹp: trồng gần 500 cây bóng mát, cây lấy gỗ trong và xung quanh doanh trại; cải tạo hơn 5.000m2 đất vườn trồng cây ăn quả và rau, đầu tư nuôi gần 100 con lợn rừng. Đơn vị đã đầu tư hàng chục triệu đồng từ nguồn kinh phí tăng gia sản xuất để tái sản xuất. Mỗi năm đơn vị thu hơn 4,5 tấn thịt lợn, gần 0,9 tấn gia cầm, 10.000 quả trứng và 12 tấn rau xanh. Năm 2017, bình quân giá trị tăng gia của đơn vị đạt 600.000 - 800.000 đồng/người/năm. Không chỉ cung cấp 100% rau xanh, thịt các loại vào bữa ăn hàng ngày của bộ đội, sản phẩm tăng gia của đơn vị còn cung cấp cho bếp ăn Bộ CHQS tỉnh và gia đình các quân nhân đang công tác tại đơn vị, qua đó giúp cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng gia ở Đại đội kho.

Trung úy Nguyễn Thế Chuyển, thủ kho Đại đội kho chia sẻ: Mỗi cán bộ, nhân viên luôn xác định xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp là trách nhiệm của bản thân bởi đối tượng được hưởng lợi chính là cán bộ, chiến sĩ. Được công tác trong một đơn vị đoàn kết, cơ sở vật chất khang trang và môi trường thân thiện là nguồn cổ vũ, động viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa. Phát huy dân chủ ở cơ sở, chỉ huy đơn vị đã kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, từng cá nhân nhận thấy rõ nhiệm vụ trong xây dựng tập thể quân nhân, xây dựng con người nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của mỗi cá nhân trong thực hiện cuộc vận động. Cán bộ, chỉ huy các cấp luôn quan tâm kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt điều lệnh, chế độ trong ngày, tuần, chấp hành nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công cộng... 100% gia đình quân nhân không có con em mắc tệ nạn xã hội, tích cực tham gia đấu tranh chống văn hóa phẩm độc hại ở nơi cư trú; 100% gia đình quân nhân được công nhận gia đình văn hóa.

Chơi cờ tướngsau giờ làm việc.

Cùng với xây dựng môi trường và con người văn hóa, Đại đội kho còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng địa bàn nơi đóng quân ổn định. Hàng năm, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp lễ, tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn... 

Thượng úy Bùi Duy Văn, Chính trị viên Đại đội kho cho biết: Những hoạt động thiết thực như giúp nhân dân thu hoạch lúa, khắc phục hậu quả bão lụt, huy động ngày công nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường nông thôn, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó... đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng địa bàn, vành đai kho an toàn.

Tất Đạt