Thứ 7, 24/05/2025, 12:27[GMT+7]

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Thứ 7, 03/02/2018 | 15:08:23
660 lượt xem
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong công cuộc xây dựng,

Nhân dân huyện Tiền Hải vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Khắc Duẩn

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nghị quyết có ý nghĩa đột phá, mang tầm chiến lược, thực thi toàn bộ quyết sách xây dựng Đảng do Đại hội XII quyết định. Quyết sách chính trị lần này của Đảng ta tiếp tục giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng, không thể lùi bước, mang ý nghĩa “sinh tử” đối với Đảng, sự tồn vong đối với chế độ được đặt ra từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; đồng thời xác định rõ phương châm hành động: cùng với xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức thì cần coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức. 

Ông Đỗ Quang Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là bước phát triển của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho thấy sự kiên trì, kiến quyết của Đảng ta trong thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết đã chỉ ra một cách hệ thống những biểu hiện của suy thoái; từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn; nếu không ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ. Với 27 biểu hiện suy thoái đã chỉ ra trong Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự mình soi xét, khi thấy có biểu hiện suy thoái thì phải quyết tâm sửa chữa và tự giác khắc phục.

Ông Nhâm Mạnh Hùng, báo cáo viên Đảng bộ xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đánh giá: Tôi cảm nhận hiện nay Đảng ta đang quyết tâm cao nhất, quyết tâm chưa từng có để củng cố, khẳng định vai trò lãnh đạo, giữ gìn uy tín của Đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân trước tệ nạn tham nhũng, tiêu cực và sự suy thoái chưa bị đẩy lùi trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Và cũng chưa bao giờ, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lại quyết liệt, mạnh mẽ mà mang lại hiệu quả như bây giờ, đã trở thành phong trào, thành một xu thế của cả xã hội, không ai đứng ngoài cuộc đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định một cách rất hình ảnh “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”.

Thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thời gian qua cho thấy Đảng ta đã kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển đất nước. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, có chế tài xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý triệt để, công khai, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền... 

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp của Chính phủ ngày 28/12/2017 đã đánh giá: Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực: Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước. 

Ông Đào Xuân Ngừng, báo cáo viên Đảng bộ xã An Cầu (Quỳnh Phụ) khẳng định: Tôi tin tưởng, với sự “kiên quyết, kiên trì” của toàn Đảng, cộng với sự đồng thuận của nhân dân, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện thành công công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong thời kỳ mới. Tuy nhiên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nói riêng, thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung là một quá trình bền bỉ, lâu dài cần phải có lộ trình, bước đi phù hợp và phải bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên. Ngay từ các chi bộ cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, để chỉ rõ và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với niềm tự hào và tin yêu của nhân dân. 

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Theo Người, một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là “một đảng hỏng”. Giá trị của tinh thần bài viết đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cùng với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chính là tấm gương phản chiếu để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, để nhận thấy rõ trách nhiệm của mình chăm lo, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực; xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng trong suốt 88 năm qua.


Đồng chí Nguyễn Xuân Đán, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, bám sát thực tiễn, kịp thời giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản phục vụ sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. 88 năm đã đi qua, trong mỗi giai đoạn cách mạng của Đảng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Thông qua hoạt động thực tiễn, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Tích, 88 tuổi đời, 65 năm tuổi đảng, thôn 3, xã Vũ Quý (Kiến Xương)

Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi lại xúc động và tự hào về ngày trọng đại nhất của dân tộc. Bởi từ khi còn nhỏ tôi được chứng kiến thành quả to lớn mà Đảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh giành chính quyền và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đã giải phóng kiếp sống nô lệ và mở ra con đường tự do cho mọi người dân. Tiếp đến Đảng ta lại lãnh đạo toàn dân tộc giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thống nhất đất nước năm 1975 và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 65 năm theo Đảng, tôi luôn giữ niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và ra sức học tập, công tác, cống hiến cho lý tưởng ấy. Nếu không có Đảng lãnh đạo, dân tộc ta, đất nước ta, nhân dân không có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ như hôm nay. Vì vậy, tôi luôn ghi nhớ, biết ơn Đảng và giáo dục con cháu rèn luyện phấn đấu học tập, lao động, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ông Bùi Đức Tập, xã Hồng Minh (Hưng Hà)

Là một quân nhân đã nghỉ theo chế độ, tôi thấy rằng chưa lúc nào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng lại nóng như lúc này. Cụm từ “chống tham nhũng” được nhắc tới nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, nhiều vụ án tham nhũng nổi cộm đã được đưa ra ánh sáng công lý. Cuộc chiến chống tham nhũng đã lan rộng, không còn vùng cấm. Dù là ai, dù trên cương vị nào nếu làm sai nguyên tắc của Đảng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước đều phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước pháp luật để làm gương và là bài học xương máu cho những cán bộ khác. Để tham nhũng không còn “đất” đâm sâu, bám rễ, theo tôi, việc chống tham nhũng phải được thực hiện triệt để ở cả 4 cấp, trong cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và đây không phải của cấp ủy, chính quyền mà là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn dân. Tôi mong muốn trong thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng cần tiếp tục được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, xây dựng người cán bộ thực sự là công bộc của nhân dân, luôn yêu dân, kính dân, trọng dân và là đầy tớ trung thành với nhân dân. Khi Đảng đã trong sạch, chính quyền đã vững mạnh, lòng dân đã thuận thì đất nước sẽ cường thịnh, phát triển.

Ông Đặng Văn Phóng, Bí thư Chi bộ tổ 10, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng)

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt...”. Chính vì vậy, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết này và chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, các chi bộ thôn, khối, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt chi bộ hàng tháng, phát huy dân chủ trong Đảng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Từ thực tiễn sinh hoạt chi bộ đảng thời gian qua cho thấy nhiều việc rất khó như giải phóng mặt bằng, quy hoạch lại khu dân cư, giải quyết bức xúc của nhân dân ở các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng đã dân chủ bàn thảo, đóng góp ý kiến, tham mưu giải pháp thực hiện, đảng viên gương mẫu, gần dân, nắm vững yêu cầu của dân, làm tốt công tác tư tưởng với dân nên hầu hết đều đạt kết quả tốt. Để nâng cao hơn nữa chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, theo tôi cần phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ...


Chị Hà Phương Loan, đảng viên Chi bộ Sinh viên dài hạn, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Giây phút được hát Quốc tế ca, Quốc ca, được thề dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là một ký ức thiêng liêng mà tôi không thể nào quên. Đó có lẽ là cảm xúc chung đối với mỗi người khi được trở thành đảng viên. Chúng ta thường gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”, học sinh, sinh viên thì quen gọi việc được kết nạp Đảng một cách thân thương, trìu mến là “vào Đảng”. Vào Đảng, là bước ngoặt của cuộc đời, giúp chúng tôi nhận rõ ưu, khuyết điểm để hoàn thiện chính mình, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và đặc biệt là bản thân; đồng thời tạo cho chúng tôi nhiều điều kiện trong việc góp phần xây dựng đất nước. Trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi phải sáng tạo hơn trước, phải có trách nhiệm nhiều hơn, cao hơn người khác, từ học tập, nghiên cứu khoa học, đến các hoạt động của lớp, của khoa, của trường, hội sinh viên, đoàn thanh niên...


Mạnh Cường

  • Từ khóa