Chủ nhật, 05/05/2024, 08:38[GMT+7]

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Thứ 3, 04/09/2018 | 08:47:59
834 lượt xem
Những năm qua, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, trong đó phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia.

Chăm sóc cá rô phi đơn tính trái vụ tại trại thực nghiệm nuôi cá Hòa Bình (xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương).

Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn ngành NN và PTNT cho biết: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp tục khẳng định vị trí trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định rõ điều đó, hàng năm, Công đoàn ngành NN và PTNT đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp  hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của tỉnh về NN và PTNT. Do bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành nên các phong trào thi đua đều mang tính thiết thực, hiệu quả cao, được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng. 

Theo đó, CNVCLĐ đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Trong 5 năm (2012 - 2017), toàn ngành có 246 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh; 1.016 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất làm lợi 21,1 tỷ đồng; 9 đề tài, giải pháp đạt giải tại hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh, trong đó 2 đề tài đạt giải nhất, 1 đề tài đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, 1 dự án được trao giải VIFOTEC năm 2018. 

5 năm qua, toàn ngành đã nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn 2.924 lượt giống lúa các loại, 977 lượt giống ngô, 72 lượt giống đậu tương, 94 lượt giống lạc, 175 lượt giống khoai tây; đã xác định được 35 giống lúa, 6 giống ngô, 2 giống khoai tây, 3 giống đậu tương có năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh kém bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học đã làm thay đổi mạnh mẽ năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân. 

Từ năm 2012 đến nay, toàn ngành đã triển khai xây dựng trên 2.000 mô hình trình diễn các giống cây trồng, vật nuôi mới; các giải pháp canh tác mới, phương thức sản xuất mới nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân, hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả, bền vững. Với những cống hiến cho ngành, 5 năm qua đã có 10 cán bộ, CNVCLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo...

Qua các phong trào thi đua, đội ngũ CNVCLĐ Công đoàn ngành NN và PTNT từng bước được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn như Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y... Nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua như tác giả Trần Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản với đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất giống cá rô phi đơn tính vụ thu đông theo hướng sản xuất hàng hóa” giúp doanh thu của Trung tâm trung bình mỗi năm đạt 2,4 tỷ đồng; đề tài “Ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao sức chống chịu cho cây lúa nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do bệnh lùn sọc đen hại lúa tại Thái Bình” của tác giả Đoàn Thị Kim Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông giúp giảm 6 triệu đồng/ha chi phí thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho nông dân.

Trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngoài đóng góp kinh phí ủng hộ một số địa phương xây dựng đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, CNVCLĐ toàn ngành còn tham gia nghiên cứu nhiều đề tài mang lại hiệu quả như kỹ thuật nuôi trồng, canh tác, chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, qua đó giúp 115 xã của các huyện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến năm 2017.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CNVCLĐ ngành NN và PTNT đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về NN và PTNT, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Nguyễn Cường