Thứ 7, 24/05/2025, 12:55[GMT+7]

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy: Chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa

Thứ 4, 14/08/2019 | 09:09:14
4,712 lượt xem
Để phục vụ tưới, tiêu cho 13.600ha lúa mùa và 5.500ha cây màu vụ đông năm 2019, thời điểm này, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Thái Thụy đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất, tiêu úng kịp thời khi có mưa bão xảy ra.

Trạm bơm Khái Lai (xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy) sẵn sàng tiêu úng trong mùa mưa bão.

Những ngày đầu tháng 8, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng xảy ra mưa to và rất to. Để chủ động tiêu úng, Xí nghiệp KTCTTL huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cụm thủy nông, các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn huyện huy động toàn bộ nhân lực, máy móc thực hiện các giải pháp nhằm tiêu thoát nước nhanh nhất. 

Có mặt tại trạm bơm Thủy Nguyên (xã Thái Thủy), chúng tôi thấy công nhân của trạm đang tích cực vớt bèo bồng, vật cản để khơi thông dòng chảy. 

Ông Đào Thanh Chương, trạm trưởng trạm bơm Thủy Nguyên cho biết: Để phòng, chống ngập úng trước ảnh hưởng của bão số 3, trạm đã huy động 100% quân số trực 24/24 giờ. Trước khi vận hành trạm bơm, chúng tôi đã tiến hành thu dọn bèo, rác thải trong bể hút, vệ sinh nhà máy và kiểm tra các thiết bị đóng, ngắt mạch điện, vận hành thử máy bơm...

Cũng theo ông Chương, trạm bơm Thủy Nguyên là 1 trong 3 trạm bơm tiêu úng lớn trên địa bàn huyện, hiện có 5 máy bơm với công suất 1.800m3/giờ/máy. Trạm có nhiệm vụ tiêu úng cho các vùng úng trũng thuộc khu vực phía Nam huyện. Trước mùa mưa bão năm nay, trạm đã tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ máy bơm bảo đảm vận hành tốt theo đúng chỉ đạo của Xí nghiệp KTCTTL huyện. Đồng thời, huy động lực lượng túc trực thường xuyên, có trách nhiệm tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn máy móc, thiết bị trong mùa mưa bão.

Thái Thụy là huyện ven biển, có nhiều vùng úng trũng xen kẽ với tổng diện tích thường xuyên ngập úng gần 1.500ha. Đặc thù về địa lý, địa hình như trên đặt ra rất nhiều khó khăn cho Xí nghiệp KTCTTL huyện trong công tác chống úng và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong vụ mùa - thời điểm thường xảy ra mưa bão. 

Ông Lê Ngọc Huyên, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất vụ mùa và công tác phòng, chống bão, lũ năm 2019, ngay từ đầu vụ, Xí nghiệp đã xây dựng phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông và phương án phòng, chống úng năm 2019. Tổ chức triển khai tới tất cả các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN trong huyện để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành xuyên suốt. Đồng thời, chủ động triển khai việc tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên sửa chữa trạm bơm tiêu úng, cống đập nội đồng để bảo đảm công trình luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất. Đầu tư kinh phí nạo vét các sông trục, sông dẫn, giải tỏa dòng chảy, thu gom rác thải trên các tuyến sông. 6 tháng đầu năm nay, Xí nghiệp đã giải phóng được 568.500m2 bèo bồng, 28 đăng đó. Hiện nay, hệ thống sông trục, sông dẫn trên địa bàn huyện cơ bản thông thoáng, không có điểm nào ách tắc nghiêm trọng.

Từ đầu vụ mùa đến nay, các cụm thủy nông, trạm bơm tiêu úng và các HTX SXKD DVNN trong huyện đã thực hiện tốt phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ màu, vụ đông và phòng, chống ngập úng năm 2019 của Xí nghiệp KTCTTL huyện, nhất là tại các vùng trũng, thấp. Trong đó, thực hiện tốt việc duy trì mực nước phục vụ cho việc gieo cấy lúa mùa và cây màu; thực hiện tiêu hạ thấp mực nước trong hệ thống một cách thường xuyên sau khi điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp hợp lý. Khi có tin áp thấp nhiệt đới, mưa bão đổ bộ vào đất liền, tất cả các cống dưới đê trong hệ thống đã khẩn trương tranh thủ tiêu nước vùng đệm đề phòng mưa lớn xảy ra.

Thực tế sản xuất từ đầu vụ mùa đến nay cho thấy Xí nghiệp KTCTTL huyện Thái Thụy không chỉ đáp ứng đầy đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy, tưới dưỡng cho lúa mà còn chủ động trong bơm tiêu nước vùng đệm, kịp thời tiêu thoát khi có mưa lớn xảy ra, tạo điều kiện cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Trần Tuấn

  • Từ khóa