Thứ 5, 25/04/2024, 19:01[GMT+7]

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ 5, 09/02/2023 | 17:03:06
18,929 lượt xem
Chiều ngày 9/2, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 090223-_TRUNG_%C6%AF%C6%A0NG_8_KH%C3%93A_XI.mp4?_t=1675942306

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo 13 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Đến tháng 11/2022 đã hoàn thành.

Đến nay, các công tác chuẩn bị cho hội nghị của tỉnh tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) từ xây dựng báo cáo trung tâm, nội dung các bài tham luận đến công tác lễ tân, tuyên truyền, khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện khác đã cơ bản hoàn tất. Thông qua hội nghị tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua. Đồng thời đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác chuẩn bị, nội dung, chương trình hội nghị bảo đảm diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận Bộ CHQS tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã rất tích cực chuẩn bị cho hội nghị tổng kết bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Các ý kiến góp ý tại hội nghị góp phần làm rõ thêm các nội dung, kế hoạch, phương án tổ chức bảo đảm hội nghị tổng kết mang bản sắc riêng của Thái Bình và đạt kết quả tốt nhất. Các nội dung được đưa ra tại hội nghị tổng kết tương đối rõ, sắc nét, mang tính khoa học cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đồng chí cơ bản thống nhất với danh mục các báo cáo tham luận; yêu cầu cơ quan thường trực, các đơn vị tham luận tiếp thu các ý kiến của các đại biểu sớm hoàn thiện các báo cáo chính thức bảo đảm chất lượng.

Nhấn mạnh đây là hội nghị quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương chuẩn kỹ lưỡng, có kịch bản cụ thể, chọn những bài tham luận có chất lượng trình bày tại hội nghị; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trung tâm; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn, không để xảy ra sai sót; thường xuyên cập nhật, nắm chắc thành phần dự hội nghị; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Thái Bình sẽ diễn ra vào sáng ngày 23/2 tại hội trường Bộ CHQS tỉnh.

Tin: Mạnh Cường

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày