Thứ 6, 19/04/2024, 10:47[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 tại Thái Bình đến ngày 15/4

Thứ 4, 15/04/2020 | 19:19:06
2,347 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Y tế, tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 15/4, toàn tỉnh có 305 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó 69 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế, 236 trường hợp đã xuất viện. Trong tổng số 69 trường hợp đang theo dõi đã có 61 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 8 trường hợp đang chờ kết quả.

Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 15/4, 211 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận 2.012.063 người nhiễm Covid-19, 127.493 người tử vong. Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 614.246 người và  26.064 người tử vong. Số ca tử vong tiếp tục tăng cao, tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ngoài Mỹ, số người tử vong do Covid-19 tại Ý, Tây Ban Nha, Pháp tiếp tục tăng cao, cụ thể Ý 21.067 người, Tây Ban Nha 18.579 người và Pháp 15.729. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines hiện đang là quốc gia có số người nhiễm cao nhất khu vực với 5.223 người nhiễm và 335 người tử vong.  

Tại Việt Nam tính đến 17 giờ ngày 15/4, Việt Nam ghi nhận 267 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 171 người đã được điều trị khỏi, 96 người đang tiếp tục cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Tại cuộc họp vào chiều ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc đồng ý chia làm 3 nhóm tỉnh: có nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp đồng thời thống nhất các nhóm này không phải là bất biến và sẽ được xem xét, đánh giá lại. Các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm xảy ra.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 15/4, toàn tỉnh có 305 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó 69 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế, 236 trường hợp đã xuất viện. Trong tổng số 69 trường hợp đang theo dõi đã có 61 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 8 trường hợp đang chờ kết quả. Ngoài ra, 26 người đang được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện, thành phố; không còn trường hợp theo dõi sức khỏe tại cộng đồng, doanh nghiệp.

Tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến 17 giờ ngày 15/4 là 2.521 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thực hiện 1.637 mẫu, 884 mẫu do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm. 100% mẫu đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tính riêng 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 55 mẫu của những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và người có triệu chứng của dịch bệnh. 55/55 mẫu đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày