Thứ 4, 24/04/2024, 11:30[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/4

Chủ nhật, 19/04/2020 | 19:18:57
1,369 lượt xem
Tại Thái Bình, theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 19/4, toàn tỉnh có thêm 8 trường hợp nghi nhiễm mới (so với ngày 18/4), nâng tổng số người nghi nhiễm Covid-19 lên 336 người, trong đó 237 người đã xuất viện, còn 99 người đang chờ kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Bên cạnh đó, 20 người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố.

Nhiều cán bộ y tế tuyến đầu trắng đêm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 19/4, 212 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận 2.341.958 người nhiễm Covid-19, 160.956 người tử vong. Số ca nhiễm tại Mỹ tiếp tục tăng với 738.923 người nhiễm và gần 39.015 người tử vong, chiếm gần 1/4 tổng số người tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới.

Tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 19/4, Việt Nam có 268 người nhiễm Covid-19, trong đó 203 người đã điều trị khỏi còn 65 người nhiễm đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Đến 17 giờ 30 phút, ngày 19/4 là ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam không phát hiện người nhiễm Covid-19 mới. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh, dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, dù sẽ có từng nơi, từng thời điểm lắng xuống, nhưng chỉ tới khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vắc xin thì mới có thể coi là cơ bản hết dịch.

Tại Thái Bình, theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 19/4, toàn tỉnh  có thêm 8 trường hợp nghi nhiễm mới (so với ngày 18/4), nâng tổng số người nghi nhiễm Covid-19 lên 336 người, trong đó 237 người đã xuất viện, còn 99 người đang chờ kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Bên cạnh đó, 20 người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố; 0 người đang được theo dõi sức khỏe 14 ngày tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp.

Tính đến 17 giờ ngày 19/4, tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 2.603 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 1.719 mẫu. 2.603/2.603 mẫu đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tính riêng ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 11 mẫu bệnh phẩm của người có triệu chứng dịch bệnh Covid-19. Kết quả 11 mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày