Thứ 7, 27/04/2024, 18:10[GMT+7]

Đón thuyền viên tàu nước ngoài vào đất liền điều trị bệnh

Thứ 5, 23/04/2020 | 17:49:01
3,303 lượt xem
Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 23/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) nhận được đề nghị từ Đại lý hàng hải Đức Thọ (Thái Thụy) hỗ trợ phương tiện đưa 1 thuyền viên trên tàu MARITIME MERIDIAN, quốc tịch Ấn Độ, đang neo đậu tại khu chuyển tải Hải Hà thuộc vùng biển Thái Bình vào đất liền điều trị bệnh.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đo huyết áp cho thuyền viên tàu nước ngoài.

Video: Bien_phong_cuu_thuyen_vien_an_do_web_230420.mp4

Sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã khẩn trương huy động 4 cán bộ, chiến sĩ, 1 ca nô 750CV ra khu vực chuyển tải đưa người vào cảng Diêm Điền bàn giao cho cơ quan y tế huyện Thái Thụy vận chuyển lên cơ sở y tế tuyến tỉnh điều trị. Thuyền viên trên tàu MARITIME MERIDIAN là Dias Ryan Thomas, giới tính nam, quốc tịch Ấn Độ. Trong thời gian làm việc tại tàu, thuyền viên này bị huyết áp cao, đã uống thuốc trên tàu nhưng không thuyên giảm.

Mặc dù thời tiết xấu, biển động nhưng sau 3 giờ vượt sóng to, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tiếp cận, đưa thuyền viên vào bờ an toàn. Trong quá trình về đất liền, cán bộ quân y đơn vị đã hướng dẫn thuyền viên sát khuẩn tay và tiến hành đo thân nhiệt, huyết áp và khai báo y tế…

Được biết tàu MARITIME MERIDIAN hiện có 25 thuyền viên có quốc tịch Ấn Độ, Philippines, Singapore và Trung Quốc, nhập cảnh vào vùng biển Thái Bình ngày 16/4/2020. Quá trình nhập cảnh, toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được kiểm dịch y tế quốc tế và thực hiện đầy đủ cách biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Tất Đạt


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày