Thứ 6, 17/05/2024, 12:27[GMT+7]

Tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2020

Thứ 7, 25/04/2020 | 18:30:46
6,237 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa vụ xuân tại huyện Kiến Xương chiều ngày 25/4. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kiến Xương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Nam Bình (Kiến Xương).

Hiện nay, lúa xuân trên địa bàn huyện Kiến Xương đang ở giai đoạn phân hóa đòng, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến trỗ bông tập trung từ ngày 5-20/5. Tình hình sâu, bệnh hại trên lúa xuân có diễn biến phức tạp: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn hại cổ bông, bệnh bạc lá, rầy các loại, sâu đục thân… Huyện Kiến Xương phát động đợt trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa xuân từ ngày 24-28/4, kết hợp phun trừ rầy, bệnh khô vằn cho những diện tích đến ngưỡng phải phun trừ.

Kiểm tra thực tế trên đồng ruộng các xã: Nam Bình, Minh Tân, nông dân đã tranh thủ thời tiết tạnh ráo, tích cực ra đồng phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hết ngày 25/4, toàn huyện phun được khoảng 2.500ha, dự kiến nông dân ra đồng phun tập trung từ ngày 26-27/4.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh tại xã Minh Tân (Kiến Xương). 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân năm 2020. Ngoài đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kèm mưa nên bệnh đạo ôn hại cổ bông đang xâm nhiễm và gây hại lúa xuân. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, những ngày tới tại Thái Bình vẫn có mưa kèm dông, nền nhiệt độ phù hợp và thuận lợi để nấm bệnh đạo ôn hại cổ bông xâm nhập. Do vậy, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa; huy động nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn hại cổ bông cho toàn bộ diện tích lúa trỗ bông từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2020 theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp; trong đó bệnh đạo ôn hại cổ bông phải phun 2 lần: lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn. Tuyệt đối không có tư tưởng chủ quan để sâu bệnh phát sinh, gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tăng cường thông tin, tuyên truyền; sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền để nông dân nhận thức được tác hại của bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ… và việc sử dụng thuốc hóa học chỉ có tác dụng phòng bệnh ở giai đoạn lúa trỗ và trỗ thoát bông, khi đã có vết bệnh biểu hiện trên cổ bông thì không còn khả năng phòng trừ. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố; bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến của sâu bệnh cuối vụ, đề xuất giải pháp phòng, trừ phù hợp với từng địa phương, trên từng trà lúa.

Lưu Ngần