Thứ 4, 24/04/2024, 18:07[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 29/4

Thứ 4, 29/04/2020 | 18:13:51
925 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Y tế, tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 388 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 355 người đã xuất viện còn 33 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện 28/33 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn 5 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 154 người.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/4, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng ra 212 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với 3.138.427 người nhiễm Covid-19, 218.371 người tử vong. Trong số 26 quốc gia có trên 15.000 người nhiễm Covid-19. Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất, với 1.035.765 người nhiễm và 59.266 người tử vong. Với 7.501 người tử vong/47.859 người nhiễm, Bỉ hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới do Covid-19. Số người nhiễm Covid-19 tại Singapore đã lên tới 15.641 người, trở thành quốc gia có số người nhiễm cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 26 trên thế giới về số người nhiễm.

Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ, ngày 29/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nhưng có thêm một trường hợp tái dương tính. Số người nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam là 270 người, trong đó 49 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, 221 người đã khỏi bệnh. Dù Việt Nam đã kiểm soát và cơ bản đẩy lùi dịch bệnh song diễn biến dịch bệnh ở các nước trên thế giới, trong khu vực Đông Nam Á vẫn rất phức tạp. Do đó, người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 388 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 355 người đã xuất viện còn 33 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện 28/33 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn 5 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 154 người.

Tính đến ngày 29/4, toàn tỉnh đã lấy 2.885 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét nghiệm 2001 mẫu, 884 mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Tính riêng ngày 29/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 13 mẫu bệnh phẩm. 13/13 mẫu đã âm tính với Covid-19.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày