Thứ 5, 25/04/2024, 14:39[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/5

Thứ 5, 07/05/2020 | 18:17:30
1,559 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 7/5, Thái Bình không có thêm người nghi nhiễm Covid-19 mới. Trong số 405 người nghi nhiễm đã có 378 người được xuất viện còn 27 người tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố hiện không còn ai đang phải cách ly, theo dõi sức khỏe.

Cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 7/5, tại 214 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 3,8 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 265.000 người tử vong. Với hơn 1,2 triệu người nhiễm, gần 75.000 người tử vong, Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, Anh đã vượt Ý, Tây Ban Nha về số người tử vong, trở thành quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới với hơn 30.000 người.

Tính đến 17 giờ ngày 7/5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới ngoài 271 trường hợp đã công bố trước đó. Ngày 7/5, tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông tin có thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 233 người. Trong số 38 bệnh nhân đang được điều trị hiện chỉ còn 17 bệnh nhân có kết quả xét ngiệm dương tính với Covid-19. Tại cuộc họp vào sáng ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép các dịch vụ kinh doanh hoạt động bình thường, trừ vũ trường và karaoke; yêu cầu các dịch vụ kinh doanh được mở cửa trở lại phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 7/5, Thái Bình không có thêm người nghi nhiễm Covid-19 mới. Trong số 405 người nghi nhiễm đã có 378 người được xuất viện còn 27 người tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố hiện không còn ai đang phải cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tính đến ngày 7/5, tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 3.098 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 2.214 mẫu.

Như Hoàng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày