Thứ 6, 26/04/2024, 21:24[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 16/5

Thứ 7, 16/05/2020 | 20:33:40
827 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 16/5, dịch Covid-19 đã lan ra 214 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 4,6 triệu người nhiễm và gần 309.000 người tử vong.

Cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng cao với gần 1,5 triệu người nhiễm và hơn 88.000 người tử vong.  22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận có số người nhiễm từ 30.000 người trở lên. Tại khu vực Đông Nam Á số người nhiễm Covid-19 cũng đã tăng lên hơn 66.100 người và 2.078 người tử vong.

Trong ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận có thêm 5 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên 318 người. 5 bệnh nhân nhiễm mới được công bố trong ngày đều là những người nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly ngay. Tính đến ngày 16/5, chuyến bay VN0062 từ Nga về đã có 27 người nhiễm Covid-19, trong đó 25 người đang được điều trị tại Thái Bình. Đến nay, Việt Nam có 260 bệnh nhân đã khỏi bệnh và bước sang thứ 30 không có người nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 18 giờ 15 phút ngày 16/5, Thái Bình đã ghi nhận 440 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó 406 người đã xuất viện, 34 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số 34 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe có 25 người nhiễm Covid-19, 1 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 8 người đang chờ kết quả xét nghiệm. 2 bệnh nhân mới được công bố là bệnh nhân số 317 và 318 là có hộ khẩu tại các tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa nhập cảnh từ Nga về, được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung của tỉnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị. Bên cạnh đó, 136 người từ nước ngoài về đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tính đến 18 giờ 15 phút ngày 16/5, tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 3.262 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 2.378 mẫu; 884 mẫu do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày