Thứ 5, 25/04/2024, 14:24[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/5

Chủ nhật, 17/05/2020 | 19:17:07
2,001 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 17/5, dịch bệnh đã lan ra 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 4,7 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 313.400 người tử vong.

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nơi cách ly, điều trị những bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19.

Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 1,5 triệu người và hơn 90.000 người tử vong. Với gần 282.000 người nhiễm, Nga đã trở thành quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới. Anh cũng đã ghi nhận hơn 240.100 người nhiễm và hơn 34.400 người tử vong, đứng thứ 4 trên thế giới về số người nhiễm và có số người tử vong do Covid-19 cao thứ 2 sau Mỹ.

Tính đến 18 giờ ngày 17/5, Việt Nam có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam lên 320 người. 2 bệnh nhân số 319 và 320 mới được công bố là công dân Việt Nam từ Nga về, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 13/5 và được cách ly ngay. Hiện 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; 1 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương. Cả nước hiện có 260 người được điều trị khỏi, còn 60 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 60 bệnh nhân đang điều trị có 4 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 12 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên và 44 người dương tính với Covid-19. Việt Nam đang đứng thứ 139 trên thế giới về số người nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, số người nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 17/5 là 440 người, trong đó, 418 người đã xuất viện, chuyển viện còn 22 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Hiện 14/22 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19; 8 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong 2 ngày 16-17/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuyển 12 bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh là 135 người.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 17/5, tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 3.271 mẫu, trong đó Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.387 mẫu. Từ khi vận hành đến nay, hệ thống máy xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phát huy hiệu quả, giúp phát hiện sớm 29 người dương tính với Covid-19, góp phần thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày