Chủ nhật, 19/05/2024, 15:41[GMT+7]

Đảng bộ huyện Hưng Hà: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển

Thứ 2, 18/05/2020 | 09:00:06
2,513 lượt xem
Phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương, những thành quả và kinh nghiệm của gần 35 năm đổi mới, huyện Hưng Hà tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Thị trấn Hưng Hà.

Hưng Hà là vùng đất cổ “địa linh nhân kiệt” gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó đã góp phần hun đúc nên nền văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng kiên cường của người dân Hưng Hà. Từ buổi đầu dựng nước, năm 40 đầu Công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất này dấy binh, khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng; những năm 542 - 544, Lý Bí (tức Lý Bôn) đã lập căn cứ đánh đuổi giặc Lương, lập nên nước Vạn Xuân - nhà nước độc lập đầu tiên ở Việt Nam, tự xưng Hoàng Đế - vua Lý Nam Đế; nơi sinh ra Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều, những danh tướng có công dựng nghiệp nhà Lý. Đặc biệt, Hưng Hà là vùng quê phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần - vương triều cường thịnh, võ công oanh liệt vào bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam gắn với danh nhân sáng lập triều Trần như Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung; nơi sinh ra nhiều người con đỗ đạt, thành danh, tiêu biểu là: Tam nguyên Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, nhà văn hóa Nguyễn Tông Quai, Tiến sĩ Lê Trọng Thứ, Tam nguyên Bảng nhãn Lê Quý Đôn, chí sĩ yêu nước Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm... Long Hưng xưa, Hưng Hà nay còn lưu giữ 667 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 25 di tích cấp quốc gia, 79 di tích cấp tỉnh, gắn với đó là hàng trăm lễ hội lớn nhỏ. Đây là tiềm năng to lớn về du lịch lịch sử - văn hóa tâm linh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà (người thứ hai từ trái sang) kiểm tra sản xuất tại Xí nghiệp May Hưng Hà.


Người dân Hưng Hà sớm tiếp thu ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và giác ngộ con đường giải phóng dân tộc. Chi bộ Thần Duyên - tiền thân của Đảng bộ huyện là 1 trong 6 chi bộ Đảng được hình thành sớm nhất ở Thái Bình (tháng 7/1929). Ngay sau khi thành lập, ngày 1/5/1930, Chi bộ Đảng đã phát động, lãnh đạo cuộc biểu tình của 1.500 nông dân Tiên - Duyên - Hưng đòi các quyền lợi về dân chủ, dân sinh. Đây là 1 trong 2 cuộc biểu tình lớn nhất và sớm nhất trên phạm vi cả nước, mở đầu cho phong trào đấu tranh sôi nổi của nông dân Bắc Kỳ trong cao trào cách mạng 1930 - 1931. Sự kiện này là mốc son đầu tiên khẳng định sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Thần Duyên khi chưa đầy 2 tháng từ khi Đảng ta ra đời.

Tháng 8 năm 1945, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy giành, giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, nhanh chóng hàn khẩu đê Đìa, chống giặc đói, giặc dốt, tăng gia sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và vinh dự được đón Bác Hồ hai lần về thăm. Hưng Hà là một trong số địa phương đóng góp nhiều nhất sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Huyện và 8 xã được công nhận đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hưng Hà đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp, góp phần giành được những kết quả to lớn. Điểm sáng trong phát triển kinh tế là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân vượt mục tiêu Đại hội 2,17%; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện được hoàn thành mục tiêu sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội - là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Hết năm 2018, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay có 2 xã đã hoàn thành và đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020; diện mạo hai thị trấn có bước khởi sắc. Hưng Hà là một trong các địa phương có năng suất lúa bình quân hàng năm luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,98%/năm (vượt 6,41% so với mục tiêu Đại hội). Đồng thời, duy trì, giữ vững các nghề hiện có trong 53 làng nghề và 4 xã nghề truyền thống đi đôi với du nhập nghề mới. Công tác quản lý ngân sách được tăng cường và đạt kết quả khá cao. Hầu hết các chỉ tiêu thu hàng năm vượt dự toán tỉnh giao. Đã tập trung huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Nhiều di tích lịch sử văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp từ nhiều nguồn vốn như: đền Trần, khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, hành cung Lỗ Giang, đền thờ Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm... Đã từng bước khai thác, phát huy tiềm năng về du lịch văn hóa gắn với tổ chức các lễ hội, tiêu biểu là lễ hội đền Trần Thái Bình, lễ hội Tiên La. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được coi trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn bảo đảm đồng bộ, ngày càng vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Sản xuất cây màu tại xã Điệp Nông (Hưng Hà).


Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua là niềm tự hào, đồng thời cũng là tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hưng Hà quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện; quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, trọng tâm và xuyên suốt là thực hiện 3 đột phá phát triển:

Một là, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát triển các ngành dịch vụ, thương mại; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; phấn đấu Hưng Hà trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh.

Hai là, tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông gắn phát triển đô thị; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hai thị trấn đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Để đạt các mục tiêu trên, Hưng Hà tập trung thực hiện 5 giải pháp trọng tâm gồm:

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng và cấp ủy đối với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bảo đảm toàn diện, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ba là, huy động các nguồn lực đầu tư vào giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu mới.

Bốn là, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, tạo động lực, sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm là, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, bằng tư duy sáng tạo và tinh thần đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội, tiếp tục đổi mới, sáng tạo phát triển toàn diện, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

CÁC CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Bình quân giai đoạn 2021 - 2025:

(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,66% trở lên/năm.

(2) Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt từ 8% trở lên (không tính số thu tiền sử dụng đất).

Đến năm 2025:

(3) Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 30% trở lên.

(4) Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt 10%.

(5) Hệ thống kết cấu hạ tầng 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại IV. Xây dựng xã Thái Phương đạt tiêu chí đô thị loại V.

(6) Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

(7) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 40% trở lên.

(8) Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 95% trở lên; có 90% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

(9) Có 10 bác sĩ/vạn dân.

(10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế từ 95%.

(11) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%.

(12) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội đạt 22% trở lên.

(13) Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong giá trị sản xuất 89,07%.

(14) Giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

(15) Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên/người/năm. 

Hàng năm:

(16) Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

(17) Chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.



Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 - 19/5. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng, mong muốn quê hương Hưng Hà ngày càng phát triển. Phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong huyện đặt kỳ vọng vào những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới; mong muốn Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, mong các hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện ngày càng được quan tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác hậu phương quân đội, có biện pháp lãnh đạo hỗ trợ người và gia đình có công với cách mạng phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chúng tôi đã có kế hoạch quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, hội viên; các cấp hội sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà

Chúng tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện tốt các giải pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây bạo loạn hoặc hình thành các điểm nóng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, gây rối an ninh trật tự. Kiềm chế và đẩy lùi hoạt động của tội phạm hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất trọng án xảy ra, không để hình thành tội phạm có tổ chức. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà

Đại diện cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, tôi hy vọng trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Giúp lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tác phong công nghiệp... Bên cạnh đó, công đoàn các cấp mong muốn được quan tâm tới đời sống, việc làm, sửa đổi, bổ sung các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ tới và những giai đoạn tiếp theo.

Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức (Hưng Hà)

Chúng tôi kỳ vọng và đặt niềm tin qua Đại hội sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sinh hoạt chi bộ có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt chi bộ có vai trò rất lớn đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ và đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên.  Do đó, chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có nhiều giải pháp đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở nông thôn.

Ông Đỗ Gia Trác, thôn Nhuệ, xã Chí Hòa (Hưng Hà)

Người dân chúng tôi đều mong chờ, tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà; kỳ vọng các đại biểu sẽ lựa chọn được những đồng chí ưu tú nhất, thực sự có tài, có tầm và có tâm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Chỉ khi những đảng viên thực sự có tài, có tầm và có tâm được giao những trọng trách quan trọng thì mới mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân. Tôi mong Đại hội sẽ phát huy cao trí tuệ, tinh thần dân chủ, đoàn kết và thẳng thắn để có những quyết sách đúng đắn, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.

Cô giáo Phạm Hồng Lê, Trường Tiểu học và THCS Văn Cẩm (Hưng Hà)

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt nhiều thành tích. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Từ đó có nhiều quyết sách, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo cũng như đổi mới ở tất cả các bậc học, góp phần đưa công tác giáo dục và đào tạo của huyện nhà ngày càng phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Vũ, khu Xuân Trúc Kiều Mạch, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà)

 Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân mới làm nên được thành quả của địa phương hôm nay. Trong nhiệm kỳ tới, tôi hy vọng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy tài, đức để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân giữ vững, phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân. Nhất là đẩy mạnh liên kết “4 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa huyện nhà ngày càng phát triển.


Nguyễn Văn Huy
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày