Thứ 5, 25/04/2024, 23:38[GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ 3, 19/05/2020 | 17:39:42
2,636 lượt xem
Sáng ngày 19/5, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội và các ngày lễ lớn. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, xây dựng lực lượng được duy trì liên tục, hiệu quả. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mở 14 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; điều tra làm rõ 637/773 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82,4%, vượt 7,4% so với chỉ tiêu đề ra); triệt phá 70 ổ nhóm với 406 tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc; phát hiện, bắt giữ 230 vụ, 305 đối tượng phạm tội ma túy…

Với 4 mục tiêu cụ thể và các các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, không để xảy ra phức tạp và đột xuất bất ngờ về an ninh chính trị. Tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới. Xây dựng Đảng bộ và 100% chi bộ hàng năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, phấn đấu có từ 80% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 10 – 15 đảng viên mới…

Trịnh Cường