Thứ 7, 11/05/2024, 17:34[GMT+7]

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách để người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm hưởng chính sách hỗ trợ

Thứ 3, 19/05/2020 | 18:16:16
3,203 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vào sáng ngày 19/5. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm.

Audio: 1905-thoiA-tiep_tuc_day_nhanh_ra_soat_mixdown.mp3

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 18/5, các huyện, thành phố đã chi trả xong kinh phí hỗ trợ cho trên 52 nghìn người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,1 tỷ đồng. Trong khi đó, đã có 5 huyện, thành phố đã hoàn thành chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội và 5 huyện, thành phố đã chi trả xong hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số huyện còn lại đang chi trả và hoàn thiện thủ tục cấp kinh phí để xã chi trả.

Đối với nhóm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, đến nay đã có 26 doanh nghiệp gặp khó khăn thỏa thuận với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên, trong đó có 15 doanh nghiệp được Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các huyện, thành phố xác nhận vào danh sách đề nghị hỗ trợ đối với người lao động. Với nhóm hỗ trợ hộ kinh doanh, toàn tỉnh có trên 14.800 hộ kê khai thuế dưới 100 triệu đồng, trong đó có 4 huyện, thành phố đã tiến hành rà soát ở cấp xã được 45/260 xã, phường, thị trấn với 259 hộ đã được UBND xã thực hiện công khai theo quy định. Nhóm hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nay có 131 lao động gửi hồ sơ đến UBND các xã, phường, thị trấn. Nhóm hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm hiện có 3 huyện, thành phố đã thu, tiếp nhận hồ sơ của 29 xã với gần 3.000 lao động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ: phát sinh khẩu nghèo trong thời gian được hưởng hỗ trợ; thời gian người lao động nghỉ ngắt quãng; người lao động không có hộ khẩu thường trú…

Lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành, các huyện thành phố tham gia góp ý kiến tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hỗ trợ đúng theo quy định của Chính phủ. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện chi trả hỗ trợ đến thời điểm này được các cấp, các ngành và các địa phương tích cực vào cuộc; việc rà soát được tiến hành chặt chẽ, công khai, quá trình chi trả chưa để xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Đồng chí đề nghị các huyện chưa hoàn thành việc hỗ trợ nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến ngày 20/5 phải hoàn thành chi trả hỗ trợ. Về các nhóm chưa chi trả hỗ trợ, trên cơ sở Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố phải sớm hoàn thành việc chốt danh sách, những trường hợp nào đủ điều kiện tiến hành chi trả hỗ trợ. Trường hợp nào còn băn khoăn sau ngày 30/5 sẽ họp bàn để quyết định, xem xét việc hỗ trợ lần 2. Đồng chí giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 trình UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, lập danh sách cụ thể về các trường hợp giáo viên hợp đồng tại các trường. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ 277 lao động thuộc Công ty TNHH May mặc V.J.One trên địa bàn huyện Đông Hưng do doanh nghiệp cho người lao động tạm ngừng việc cách quãng. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu cơ chế chính sách của Nhà nước để giám sát; các cấp chính quyền có trách nhiệm nắm chắc các trường hợp nhận hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày