Thứ 6, 26/04/2024, 08:17[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/5

Thứ 7, 23/05/2020 | 20:16:23
1,117 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23/5, Thái Bình không có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Số bệnh nhân nhiễm vẫn là 6 người. Hiện 15/15 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh vẫn là 135 người.

Mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19 được xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23/5, số người nhiễm Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới là hơn 5,3 triệu người và hơn 340.300 người tử vong. Mỹ, Anh, Ý vẫn là những quốc gia có số người tử vong cao do Covid-19, cụ thể Mỹ hơn 97.600 người; Anh hơn 36.300 người và Ý gần 32.620. Hiện 28 số quốc gia trên thế giới đã ghi nhận có từ 30.000 người nhiễm Covid-19 trở lên.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23/5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 37 không phát hiện bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và ngày thứ 5 không có bệnh nhân nhiễm nhập cảnh mới. Trong ngày Việt Nam có thêm 1 người nhiễm Covid-19 mới được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người đã được điều trị khỏi lên 267 người. Hiện cả nước còn 57 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các tỉnh, thành phố là hơn 14.700 người. Hầu hết các bệnh nặng đã được chữa khỏi, chỉ còn nam phi công người Anh. Hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 91 đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23/5, Thái Bình không có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Số bệnh nhân nhiễm vẫn là 6 người. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định. Tổng số người nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn 15 người, trong đó, 9 người đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 4 người đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và 2 người đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh khác. Hiện 15/15 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh vẫn là 135 người.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 23/5 là 3.586 mẫu, tăng 94 mẫu so với ngày 22/5, trong đó Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.702 mẫu. 94/94 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm trong ngày 23/5 đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày