Thứ 6, 26/04/2024, 04:20[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 24/5

Chủ nhật, 24/05/2020 | 19:27:03
798 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5, số người nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn là 6 người. Ngoài ra, 15 người nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh. 14/15 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 24/5, dịch bệnh đã lan ra 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 5,4 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 344.200 người tử vong. Tại Mỹ, số người nhiễm Covid-19 đã lên tới hơn 1,6 triệu người và hơn 98.600 người tử vong. Với hơn 349.100 người nhiễm Covid-19, Brazil đã vượt qua Nga, đứng thứ 2 trên thế giới về số người nhiễm. Sau Mỹ, Anh, Ý hiện là những quốc gia có số người tử vong cao do Covid-19, cụ thể, Anh gần 36.700 người, Ý hơn 32.700 người.

Sáng ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận có thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 325 là nữ, có địa chỉ tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã từng nhiễm Covid-19 tại Nga và khỏi bệnh trước khi về Việt Nam. Ngay sau khi nhập cảnh ngày 13/5 trên chuyến bay VN0062 từ Nga về, bệnh nhân đã được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5, bệnh nhân dương tính với Covid-19. Như vậy, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5, Việt Nam có 325 người nhiễm Covid-19, trong đó 267 người đã được điều trị khỏi còn 58 người đang cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 58 người đang cách ly, điều trị có 10 người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên, 48 người vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5, số người nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn là 6 người. Ngoài ra, 15 người nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh. 14/15 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện 134 người từ Nga về và một nhân viên vệ sinh làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 24/5 vẫn là 3.586 mẫu, trong đó Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.702 mẫu.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày