Thứ 7, 18/05/2024, 19:18[GMT+7]

Đông Xá dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 2, 25/05/2020 | 08:16:52
3,222 lượt xem
Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Đông Xá (Đông Hưng) có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc khơi dậy và phát huy sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mô hình trồng bí của xã Đông Xá đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp của ông Phạm Văn Cường, thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá được đánh giá là mô hình hiệu quả. Vợ chồng ông Cường đã mạnh dạn thuê, mượn ruộng của một số gia đình không cấy để sản xuất. Bắt đầu từ năm 2013 vợ chồng ông Cường tích tụ cấy 2,3 mẫu, nay tăng lên 21 mẫu. Để có thể cấy được nhiều diện tích như vậy, ông Cường đã vay vốn đầu tư mua 2 máy làm đất, 1 máy cấy, 1 máy bơm nước, 1 máy phun thuốc trừ sâu nhằm giảm sức lao động, giảm chi phí sản xuất. Mỗi năm, ông cấy 2 vụ lúa, năng suất bình quân 2,2 tạ/sào/vụ, thu hoạch xong ông bán thóc tươi cho thương lái, giảm được công phơi. Ngoài ra, ông còn trồng cây vụ đông như khoai tây, bí trên những diện tích ruộng cao. Năm 2019, trừ chi phí ông Cường thu lãi từ sản xuất nông nghiệp trên 100 triệu đồng. Năm 2019, ông Cường được xã Đông Xá tặng bằng khen về thành tích lao động, sản xuất giỏi. Đây cũng chính là một trong nhiều mô hình dân vận khéo thành công của xã Đông Xá.  

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Xá đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng. Trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế, coi đây là mục tiêu quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

Ông Nhâm Văn Thiềm, Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá cho biết: Địa phương đã có những cách làm mới sáng tạo, đạt kết quả cao trong công tác vận động quần chúng. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình dân vận khéo. Điển hình là mô hình vận động nhân dân trồng cây vụ đông. Nhiều năm qua, ngoài hai vụ lúa, nhân dân trong xã đã tích cực trồng cây vụ đông với diện tích trên 170ha (nhiều nhất huyện). Từ phong trào trồng cây vụ đông, nhiều  nông dân đã có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/năm. Để tạo thuận lợi cho sản xuất, cán bộ, giáo viên và nhân dân trong xã đã tham gia trên 420 ngày công lao động công ích đào đắp bờ vùng, bờ thửa, khơi thông mương máng nội đồng. Qua các đợt phát động, các tầng lớp nhân dân, con em xa quê đã góp hàng chục tỷ đồng mở rộng đường giao thông, xây dựng cổng làng, cổng vào xã và các công trình công cộng khác đem lại diện mạo khang trang cho thôn, cho xã.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng mô hình “đoạn đường tự quản” quản lý gần 4km đường liên xã, liên thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với mô hình “đường hoa phụ nữ”, “hũ gạo tình thương”, nuôi lợn tiết kiệm, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất không chỉ giúp hàng chục phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu mà còn góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xá cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng “đường hoa phụ nữ” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trồng được gần 3.000m đường hoa. Những vạt cỏ ven đường giờ đã được thay thế bằng những thảm hoa rực rỡ làm bừng sáng vùng quê. Còn Hội Cựu chiến binh xã với 6 “đội an ninh tự quản” ở 4 thôn luôn là nòng cốt giữ vững an ninh trật tự trong toàn xã... Các mô hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, sớm đưa xã cán đích xã nông thôn mới nâng cao.

Đông Xá có 1 ngôi chùa, 2 nhà thờ, do vậy Đảng bộ xã đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác dân vận khéo để tập hợp đồng bào có đạo vào khối đại đoàn kết toàn dân, vận động họ tích cực xây dựng xứ họ, chùa cảnh “4 gương mẫu”. Vì vậy, nhiều năm liền họ giáo Tân Hưng, chùa Bình Cách đều đạt danh hiệu “4 gương mẫu”, các gia đình giáo dân, các tăng ni, tín đồ Phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đoàn kết lương giáo.

Do làm tốt công tác dân vận nên xã Đông Xá không chỉ góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt trên 66 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. An ninh, chính trị trên địa bàn xã được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đảng bộ, chính quyền đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày