Thứ 6, 10/05/2024, 00:25[GMT+7]

Học và làm theo chữ “kiệm” của Bác Hồ

Thứ 2, 25/05/2020 | 08:35:41
2,128 lượt xem
Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung tiết kiệm luôn được các cấp hội phụ nữ nhấn mạnh. Bởi tiết kiệm chính là đạo đức cách mạng, là phẩm chất của mỗi con người. Học tập ý thức tiết kiệm của Bác chính là học tập để trở thành một thói quen hàng ngày của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) mổ lợn nhựa tiết kiệm.

Từ lâu, phụ nữ xã Phú Châu (Đông Hưng) đã được biết đến với mô hình hũ gạo tình thương giúp phụ nữ và trẻ em nghèo. Chị Mai Thị Luyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Toàn xã có 37 tổ tiết kiệm với 1.158 hội viên tham gia (chiếm 86,7% hội viên phụ nữ trong toàn xã). Tùy vào điều kiện kinh tế mà chị em tiết kiệm từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng. Đến nay, các chị đã tiết kiệm được 987 triệu đồng cho 45 lượt hội viên phụ nữ vay. Chị Trần Thị Huế, hội viên phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu cho biết: Chị em trong tổ tiết kiệm của thôn đã bình xét cho tôi vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Đang lúc khó khăn, thiếu vốn nên số tiền rất có ý nghĩa với tôi. Tôi dùng số tiền này để đầu tư đào ao, xây chuồng trại chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Thu nhập được nâng cao, tôi đã sắm sửa nhiều đồ dùng tiện nghi cho gia đình và cho các cháu ăn học.

Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Đến nay, 100% cơ sở hội và chi hội phụ nữ ở Tiền Hải đều có mô hình học tập và làm theo Bác, mỗi hội viên tham gia ít nhất 1 hoạt động tiết kiệm. Toàn huyện duy trì hoạt động tốt 235 tổ tiết kiệm với gần 30.000 thành viên tham gia, giúp 586 hội viên với số tiền gần 4,7 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, giảm bớt khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào nuôi lợn nhựa, chị em đã vào phường cho nhau vay không lấy lãi bằng tiền, vật tư sản xuất, trị giá hàng tỷ đồng.

Từ mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường, phụ nữ xã Duy Nhất (Vũ Thư) thu được hơn 18 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình khó khăn sửa nhà, mua con giống.

Học tập ý thức tiết kiệm của Bác, năm 2012, Hội LHPN xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã triển khai mô hình tổ tiết kiệm. Chị Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết:  Từ 1 tổ ban đầu, đến nay, Duy Nhất có 23 tổ tiết kiệm ở 10 chi hội, thu hút 1.780 hội viên, phụ nữ tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm trên 5,6 tỷ đồng giúp 393 lượt gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tiết kiệm theo Bác, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, năm 2018, chúng tôi triển khai mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đã tham gia mô hình này, thu gom được 4,63 tấn phế liệu với số tiền thu được hơn 18,5 triệu đồng. Số tiền này đã tặng các gia đình khó khăn sửa nhà, mua con giống. Các mô hình tiết kiệm không chỉ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần hạn chế đáng kể các hình thức tín dụng đen, góp phần bảo đảm an toàn tài chính, giữ gìn hạnh phúc gia đình cho hội viên, tạo động lực để cán bộ, hội viên nâng cao chất lượng hoạt động phong trào phụ nữ địa phương.

Không chỉ phát huy tốt hiệu quả của các mô hình tiết kiệm, các cấp hội còn gắn làm theo Bác với thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tiết kiệm được hơn 161,2 tỷ đồng. Và ngay tại mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, chị em đã thực hiện tốt việc tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, điện, nước... Ý nghĩa to lớn của phong trào không chỉ giúp chị em có ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt gia đình theo tấm gương cần kiệm của Bác Hồ mà quan trọng hơn là sự chung tay của hội viên sẽ giúp đỡ được nhiều phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Sáng tạo trong triển khai, tích cực trong vận động hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục.

Xuân Phương