Thứ 6, 19/04/2024, 12:12[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 28/5

Thứ 5, 28/05/2020 | 18:12:20
1,415 lượt xem
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 50 phút ngày 28/5, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 23 người đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị còn 7 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 5/30 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 25 bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly, điều trị. Số người nghi nhiễm đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế vẫn là 7 người. 7/7 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28/5, dịch bệnh đã lan ra 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 5,8 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 357.800 người tử vong. Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 1,7 triệu người và gần 102.100 người tử vong. Brazil quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới cũng đã ghi nhận hơn 25.690 người tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, số người nhiễm Covid-19 cũng đã lên tới hơn 83.260 người và gần 2.600 người tử vong.

Tính đến 17 giờ ngày 28/5, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 327 người, trong đó số bệnh nhân bình phục là 278 người, tương ứng với tỷ lệ khỏi bệnh đạt 85%, còn 49 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện 23/49 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 trở lên; 26 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tình hình sức khỏe các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị đều ổn định.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 50 phút ngày 28/5, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 23 người đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị còn 7 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 5/30 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 25 bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly, điều trị. Số người nghi nhiễm đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế vẫn là 7 người. 7/7 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Số người đang cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh hiện là 19 người.

Trong ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 14 mẫu bệnh phẩm của người từ nước ngoài về, người có triệu chứng của dịch bệnh và người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19. 14/14 mẫu đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 28/5 là 3.744 mẫu trong đó Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.860 mẫu.

Hoàng Lanh

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày