Thứ 6, 26/04/2024, 08:03[GMT+7]

Đua xe F1: GP Hà Lan chính thức không thể tổ chức trong năm 2020

Thứ 6, 29/05/2020 | 08:21:06
2,319 lượt xem

Trường đua Zandvoort đã chính thức lỡ hẹn với người hâm mộ trong hành trình F1 năm nay.

Những ai chờ đợi các tay đua tranh tài ở một trường đua được xây mới gần như hoàn toàn tại xứ sở cối xay gió sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa. Vào hôm qua, Ban tổ chức GP Hà Lan đã lên tiếng xác nhận về việc sẽ không thể tổ chức được chặng đua tại Zandvoort trong năm 2020.

Đua xe F1: GP Hà Lan chính thức không thể tổ chức trong năm 2020 - Ảnh 1.

Chính phủ Hà Lan vẫn giữ nguyên quyết định cấm tổ chức các hoạt động tập trung quá 100 người tới hết tháng 8. Khả năng tổ chức sau thời gian đó của GP Hà Lan tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi mùa mưa tại đây bắt đầu, cùng với kinh nghiệm tổ chức của các nhà điều hành gần như là con số 0. Giám đốc thể thao GP Hà Lan - Jan Lammers tuyên bố sẽ làm tất cả để chặng đua mùa giải 2021 trở nên thành công rực rỡ. Những ai đã đặt mua vé GP Hà Lan năm nay có thể xin hoàn tiền hoặc bảo lưu cho mùa sau. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 4 chặng đua bị hủy, gồm Australia, Monaco, Pháp và Hà Lan.

Theo vtv.vn