Thứ 5, 28/03/2024, 19:25[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Chủ nhật, 07/06/2020 | 07:46:21
2,257 lượt xem
Ngày 6-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với nhân dân khi đến thăm “Vườn quả Bác Hồ” tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN).

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Là tỉnh miền núi đứng thứ 36 cả nước về diện tích, thứ 12 về dân số, Bắc Giang dự kiến sẽ đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của giai đoạn 2016-2020; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 14,6% (riêng 2019 đạt 16,2%, đứng thứ 3 cả nước). Từ một tỉnh khó khăn, đến nay, GRDP của Bắc Giang hiện đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân/người được rút ngắn so với cả nước (dự kiến đến hết năm 2020, đạt trên 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước). Thu ngân sách tăng bình quân 18,3% (năm 2019 đạt mức cao nhất, trên 12 nghìn tỷ đồng). Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến từ nhỏ lẻ, truyền thống sang sản xuất hàng hóa, tập trung... Riêng vải thiều, Bắc Giang có hơn 28 nghìn ha, lớn nhất cả nước. Hiện nay, chuyên gia Nhật Bản đã đến Bắc Giang, để chuẩn bị nghiệm thu dây chuyền xông hơi, khử trùng xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại; phát triển ngành dịch vụ đa dạng…

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành quả của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua; nhấn mạnh, trong quý I-2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Bắc Giang vẫn đạt mức độ tăng trưởng 7,4%; điều này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang. Thủ tướng chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu mà tỉnh đặt ra, trong đó phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, lấy công nghiệp là động lực phát triển.

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020, Thủ tướng nêu rõ, Bắc Giang phải tập trung thực hiện mục tiêu kép thành công. Đó là phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 2020, đóng góp cho đất nước vượt qua khó khăn một cách quyết liệt, đồng bộ và chú ý phòng, chống Covid-19. Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần có hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới vì hiện nay, mức tăng trưởng của tỉnh vẫn dưới mức tiềm năng. Tỉnh cần tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, văn hóa, con người để phát triển bền vững; lựa chọn những mô hình kinh tế xuyên suốt để phát triển, chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Trong phát triển có những định hướng, tiêu chí rõ ràng, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng, phát huy lợi thế nguồn lao động dồi dào. Chú trọng xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, quan tâm phát triển nông nghiệp hữu cơ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn.

Nhấn mạnh con người là vốn quý nhất đối với quá trình phát triển của một quốc gia, Thủ tướng đề nghị Bắc Giang phải phát huy lợi thế nhân lực trong bối cảnh dân số vàng; quan tâm đào tạo chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tỉnh cần coi phát triển cơ cấu hạ tầng, kể cả hạ tầng số, công nghệ số, điện thoại thông minh để thanh toán điện tử… là một khâu đột phá. Nông dân Bắc Giang phải là người tham gia thanh toán điện tử tốt nhất, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Bắc Giang có đa dạng sinh học rất lớn, điều kiện đất đai rất quan trọng, cho nên phải xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững. Xây dựng tập đoàn cây ăn quả đa dạng bền vững; phát triển công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch để phục vụ nhân dân, phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bắc Giang cần phát triển đa dạng, linh hoạt các dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ du lịch, một thế mạnh chưa được khai thác tốt. Trong phát triển phải quan tâm bảo vệ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; áp dụng các mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng cũng lưu ý địa phương chú trọng việc triển khai công tác an sinh, xã hội; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ địa phương cả về văn kiện, nhân sự.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Chính phủ đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu “Vườn quả Bác Hồ”, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Gặp gỡ nhân dân xã Trù Hựu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng chia sẻ niềm vui được mùa vải thiều với người dân trong huyện, thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con. Thủ tướng mong muốn người dân tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng quả vải, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác cũng tới thăm, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đình Viễn Sơn - nơi có cây dã hương nghìn năm tuổi tại thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại và tiêu thụ vải thiều 2020, tại Quảng trường 3-2 tại TP Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ cắt băng xuất hành tiêu thụ vải thiều tại thị trường trong nước và nước ngoài. Ngay sau buổi lễ, đoàn xe công-ten-nơ chở vải đi tiêu thụ tại các thị trường như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Trung Quốc… Hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 với 62 điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số cầu tại hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày