Thứ 6, 19/04/2024, 10:15[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/6

Chủ nhật, 07/06/2020 | 19:10:12
1,110 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 7/6, số người nhiễm Covid-19 tại 215 quốc gia, vũng lãnh thổ trên thế giới đã lên tới gần 7 triệu người nhiễm và hơn 402.200 người tử vong. Với hơn 247.000 người nhiễm, Ấn Độ là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Brazil, Nga và Anh.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Tính đến 17 giờ ngày 7/6, Việt Nam đã có 307/329 bệnh nhân được chữa khỏi. Hiện còn 22 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Trong số 22 bệnh nhân đang điều trị có 13 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 2 lần với Covid-19, chỉ còn 9 bệnh nhân dương tính. Ngày 7/6 là ngày thứ 52 Việt Nam không có người nhiễm Covid-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, việc đón các công dân Việt Nam từ các nước có dịch về vẫn đang được thực hiện. Do đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm quản lý chặt người nhập cảnh, cách ly tốt và kịp thời phát hiện bệnh nhân nhiễm mới nhằm khoanh vùng, điều trị hiệu quả.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 24 giờ qua, Thái Bình không có thêm người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 mới. Số người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn là 3 người, tình hình sức khỏe ổn định. 6/6 người nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trên địa bàn tỉnh hiện không còn ai đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngày 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 7 mẫu bệnh phẩm của người từ nước ngoài về và người tiếp xúc gần, người có triệu chứng của dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến 17 giờ ngày 7/6 là 3.834 mẫu, trong đó Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.950 mẫu.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày