Hỗ trợ cắt ruột thừa ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi 1 trocar
Phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn ở trẻ em. Ảnh minh họa.
Viêm ruột thừa là bệnh lý y khoa phổ biến, thường gặp ở nhiều độ tuổi. Viêm ruột thừa có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, dễ nhầm lẫn với các hội chứng lâm sàng khác. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Thái Bình ở 300 bệnh nhân viêm ruột thừa, khi nhập viện có tới 99% bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau hố chậu phải; 52% bệnh nhân có dấu hiệu sốt; 17% bệnh nhân có nôn. Nếu được chẩn đoán sớm và mổ sớm thì tỷ lệ tử vong rất thấp. Hiện nay, viêm ruột thừa đã được chẩn đoán xác định sẽ xử lý bằng phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở. Mổ nội soi có thể được thực hiện qua 3 lỗ trocar, 2 lỗ trocar hoặc 1 lỗ trocar rốn. Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, các bệnh nhân viêm ruột thừa đã được thực hiện phẫu thuật nội soi 1 trocar qua rốn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Trên thế giới, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi 1 trocar trong điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hiện có rất ít công trình nghiên cứu về vấn đề này. Năm 2018 - 2019, Bệnh viện Nhi Thái Bình thực hiện nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn. So với phương pháp mổ mở trước kia, việc phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn có nhiều ưu việt hơn, trong đó có việc rút ngắn thời gian khi phẫu thuật và điều trị sau phẫu thuật. Cụ thể, thời gian mổ trung bình là 38,5±15,8 phút, nhanh nhất là 19 phút và lâu nhất là 100 phút. Thời gian hồi phục cũng nhanh hơn so với mổ mở. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 6 - 7 ngày, thời gian ngắn nhất là 3 - 4 ngày. Với trẻ em, điều này có ý nghĩa rất quan trọng bởi trẻ còn nhỏ, sức chịu đau kém.
Tính đến nay, 180 bệnh nhân nhập điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình đã được phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn. Độ tuổi thực hiện phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn tại Bệnh viện từ 3 - 15 tuổi, trong đó độ tuổi tham gia nghiên cứu nhiều nhất là từ 6 - 10 tuổi.
Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương, Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Việc phẫu thuật nội soi 1 trocar cắt ruột thừa được thực hiện qua các bước như: sau khi đặt 1 trocar qua rốn vào bụng, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật sẽ theo dõi màn hình tìm gốc ruột thừa, đưa ruột thừa ra ngoài qua rốn và cắt bỏ. Kỹ thuật này nhằm hạn chế tối đa tổn thương, nhiễm trùng qua rốn, vết mổ nhỏ, thẩm mỹ cao, không có biến chứng lớn xảy ra trong mổ cũng như mổ lại sau phẫu thuật. Thời gian lưu thông ruột trở lại sớm nhất là 10 giờ và muộn nhất là 50 giờ. Phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ gia đình các bệnh nhân nhi.
Chị Đỗ Thị Luyến, xã Tây Tiến (Tiền Hải) chia sẻ: Sau khi nhập viện, con tôi được chẩn đoán bị viêm ruột thừa. Các bác sĩ tư vấn 3 cách phẫu thuật, đó là mổ mở, mổ 3 lỗ và mổ nội soi 1 trocar cắt ruột thừa qua rốn. Gia đình chọn mổ nội soi 1 trocar cắt ruột thừa qua rốn. Sau khi mổ, tôi thấy con không đau đớn nhiều, bình phục rất nhanh. Đến ngày thứ 2 vết mổ đã khô và không để lại sẹo. Tôi mong các bác sĩ sẽ có thêm nhiều nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh để bệnh nhân nói chung và bệnh nhân nhi nói riêng ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Từ hiệu quả của đề tài, trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ triển khai áp dụng cho các bệnh nhân bị viêm ruột thừa nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/1 22.01.2022 | 20:53 PM
Xem tin theo ngày
-
Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn
- UNESCO phê duyệt khuyến nghị kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân Lê Quý Đôn
- Thái Bình giới thiệu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và các tiềm năng hợp tác tại Pháp
- UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ Pháp tại Việt Nam
- Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thái Bình quyết tâm hoàn thành xây dựng, sửa chữa 100% công trình nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trước ngày 20/6
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan