Thứ 6, 19/04/2024, 15:50[GMT+7]

Đan Mạch mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam

Thứ 5, 11/06/2020 | 07:46:08
929 lượt xem
Đại sứ Đan Mạch nhấn mạnh Chính phủ Đan Mạch mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam, trong đó cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng sách, điện gió ngoài khơi, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Đan Mạch Kim Hojilund Christensen.

Ngày 10/6, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Kim Hojilund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đan Mạch đã chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong việc phòng chống và kiểm soát đại dịch COVID 19; đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong việc xây dựng Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được ban hành trong tháng 2 vừa qua.

Đại sứ Đan Mạch đánh giá Nghị quyết 55-NQ/TW được Việt Nam đưa ra đúng thời điểm và có những định hướng rất phù hợp khi có những ưu tiên cho phát triển năng lượng tái tạo, hạn chế bớt sự phụ thuộc vào năng lượng than; đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Đan Mạch mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam, trong đó cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết 55, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng sách, điện gió ngoài khơi, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam và Đan Mạch thời gian qua, và đề nghị hai nước cần tăng cường tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác song phương trong tương lai, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày