Thứ 7, 18/05/2024, 15:51[GMT+7]

Hưng Hà: Chăm lo trẻ em phát triển toàn diện

Thứ 3, 16/06/2020 | 08:22:46
3,794 lượt xem
Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Hưng Hà quan tâm, tạo điều kiện để trẻ vui chơi, học tập, phát triển toàn diện.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Lưu Khánh Đàm (Hưng Hà).

Huyện Hưng Hà hiện có trên 63.900 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trên 635 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu là trẻ em khuyết tật, mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ các quyền về trẻ em theo quy định của pháp luật. 

Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát cụ thể số trẻ em dưới 16 tuổi, trên cơ sở đó, có kế hoạch tham mưu với huyện thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em. Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có trên 25.400 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; 99,8% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng và uống Vitamin A; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 6 tuổi giảm còn 12,8%; trên 500 trẻ em mồ côi, khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Các đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em như bảo đảm các chính sách cho trẻ em; hướng dẫn cách chăm sóc, giáo dục trẻ, ngăn ngừa trẻ em mắc các tệ nạn xã hội, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục trẻ em... Thực hiện “Mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em” các trường học phối hợp với các gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích. 

Thầy giáo Lý Thế Vy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lưu Khánh Đàm (Hưng Hà) cho biết: Trường luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, chỉ đạo giáo viên thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình học sinh. Ngoài ra, trường còn tuyên truyền về cách phòng dịch bệnh theo mùa, thực hiện khám sức khỏe, khám nha học đường cho học sinh theo chương trình của y tế học đường... 

Ông Trần Văn Thiện, khu Duyên Phúc, thị trấn Hưng Nhân chia sẻ thêm: Chúng tôi đầu tư xây dựng khu bể bơi, bên cạnh việc phục vụ nhân dân còn phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, góp phần giúp các em vui chơi an toàn.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, hàng năm huyện phát động các tổ chức, cá nhân, đơn vị xây dựng, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho trẻ em như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó..., nhất là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Song song với công tác chăm sóc trẻ em, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương còn đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, triển khai xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em, thành lập các câu lạc bộ: “Vì sự phát triển toàn diện trẻ em”; “Quyền và bổn phận trẻ em”. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em. Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, tạo cho các em có sân chơi bổ ích, lành mạnh. Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm trong việc phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; vận động toàn xã hội chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Các địa phương huy động mọi nguồn lực, đầu tư kinh phí xây dựng các công trình như sân vận động, bể bơi, khu vui chơi cho trẻ tại cộng đồng, trường học. 

Ngoài ra, các đơn vị, trường học còn tích cực tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, kỹ năng bảo vệ mình, phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ..., tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em tại địa phương.


Mai Thư

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày