Thứ 6, 29/03/2024, 08:01[GMT+7]

Bóng đá nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử để tham dự World Cup

Thứ 4, 17/06/2020 | 07:49:42
2,387 lượt xem
Việc Australia và New Zealand có thể trở thành chủ nhà của kỳ World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ mang lại cơ hội lớn cho bóng đá nữ Việt Nam.

Trong cuộc họp hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á AFF, các thành viên đã thống nhất sẽ ủng hộ 2 quốc gia Australia và New Zealand trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup bóng đá nữ năm 2023. Liên đoàn bóng đá Australia đang là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á, thế nên nếu quốc gia này đăng cai World Cup, các đại diện của khu vực sẽ có thêm 1 suất dự giải đấu này. Cộng với việc World Cup 2023 tăng số đội tham dự từ 24 lên 32, châu Á sẽ có 8,5 suất và cơ hội cho ĐT nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu này sẽ cao hơn đáng kể.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam - cho biết, LĐBĐVN cũng sẽ nắm bắt cơ hội này để đầu tư mạnh mẽ và có chiều sâu hơn với hi vọng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham gia vào đấu trường thế giới.

Theo vtv.vn