Thứ 7, 11/05/2024, 23:30[GMT+7]

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an T.Ư

Thứ 3, 23/06/2020 | 05:10:43
860 lượt xem
Ngày 22-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bàn công việc từ nay đến hết nhiệm kỳ; các mặt công tác công an sáu tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Quân ủy T.Ư…

Hội nghị đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đạt những thành tựu to lớn trên các mặt công tác; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia. Tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự năm sau giảm so với năm trước, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước. Bộ máy tổ chức của Bộ Công an ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáu tháng đầu năm nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng CAND thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Trước tình trạng thiếu máu cứu người, lực lượng CAND đã tình nguyện hiến tặng hơn 40 nghìn đơn vị máu. Bộ Công an đề ra chủ trương phấn đấu hiến tặng 100 nghìn đơn vị máu trong đợt phát động trong toàn lực lượng lần này.

Song song với đó, lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Nổi bật sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Công an T.Ư đã chỉ đạo triển khai xây dựng công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng. Đến nay, đã có 62/63 tỉnh, thành phố tiến hành bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đạt 99,3% kế hoạch. Công tác bố trí công an xã chính quy bước đầu đem lại hiệu quả tích cực…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng bộ Công an T.Ư đã lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác. Tổ chức bộ máy của ngành được kiện toàn, củng cố, chính quy hóa, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lực lượng Công an đã chủ động kiểm soát tình hình, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế được tình hình gia tăng tội phạm. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã lăn lộn, hy sinh quên mình và tận tụy với công việc. Có được những kết quả đó là do lực lượng Công an luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ, ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không để bị động bất ngờ, cần tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy, chú ý các vấn đề an ninh kinh tế, tài chính ngân hàng, an ninh mạng; phát huy tốt vai trò của ngành trong điều tra, xử lý vụ việc tồn đọng.

Chỉ đạo một số mặt công tác trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng CAND cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Lực lượng Công an phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư tập trung chuẩn bị thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Công an T.Ư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình đại hội với chất lượng tốt nhất.

Đồng chí nêu rõ, Đại hội Đảng bộ là sự kiện quan trọng, nhất là lại diễn ra trong năm 2020, năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước. Do đó, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng bảo đảm cho đại hội thành công tốt đẹp. Đây là dịp nhìn lại toàn diện các mặt công tác, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tới, đồng thời bầu ra cơ quan lãnh đạo xứng đáng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của đảng bộ, tạo khí thế mới, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong mọi điều kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ còn hơi nặng về công tác chuyên môn; cần quan tâm và chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng, tức là về công tác tổ chức và con người, về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc để bảo đảm thực hiện thật tốt nhiệm vụ, công tác công an; xây dựng Đảng bộ Công an T.Ư thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng công an tin cậy là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu đáng mừng, trong đó có đóng góp của ngành Công an. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, như sắp xếp tổ chức bộ máy, do chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, cho nên đã mang lại những thành công đáng kể, tổ chức bộ máy gọn hơn, giảm bớt nhiều đầu mối và có những tác dụng tích cực. Một số vụ việc tiêu cực trong ngành đã được xử lý nghiêm minh; những cán bộ tốt được tin dùng bổ nhiệm vào cương vị cao hơn; nội bộ đoàn kết thống nhất. Nhiều cán bộ công an tham gia cơ quan lãnh đạo các địa phương; quan hệ quốc tế của ngành có vị thế và tốt hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Báo cáo chính trị phải đi vào đánh giá những chủ trương lớn, việc lớn như vậy; đồng thời làm nổi bật vai trò, công tác xây dựng Đảng. Đại hội phải góp phần tôn vinh ngành Công an, chỉ rõ và đưa ra các giải pháp khắc phục cho bằng được những yếu kém, khuyết điểm; đồng thời sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự của cấp mình; tham gia làm tốt công tác nhân sự cấp ủy các cấp, phát hiện, ngăn chặn tình trạng chạy chọt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình diễn biến trong nước và quốc tế, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu chống phá Đại hội của các thế lực thù địch ngay từ trong trứng nước. Chủ động có phương án đối phó, không để xảy ra bị động, bất ngờ trên tất cả các lĩnh vực; chủ động tấn công, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 phải là năm để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quá trình phát triển đi lên của đất nước; lực lượng Công an phải thật sự là nòng cốt và có phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Cùng với Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an T.Ư phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội, làm mẫu cho các đảng bộ khác…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội, đồng thời tích cực lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác công an, góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tại phiên họp, Hội nghị đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày