Thứ 5, 28/03/2024, 18:08[GMT+7]

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Thứ 2, 29/06/2020 | 07:21:31
1,180 lượt xem
Ngày 28-6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Quảng Ninh.

Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước sáu tháng đầu năm và kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến vào sáu dự án luật; quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, đồng chí Phạm Minh Chính đã trực tiếp giải đáp các vấn đề cử tri nêu theo thẩm quyền. Đồng thời, khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh sáu tháng đầu năm và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp lần này. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ các nội dung của kỳ họp với thái độ nghiêm túc, trách nhiệm cao, tích cực tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH của đất nước cũng như trong công tác xây dựng pháp luật; chuyển tải các ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Uông Bí nói riêng đến Quốc hội.

Cử tri TP Uông Bí đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua của đất nước, của tỉnh - thể hiện đúng tinh thần “khi có chủ trương đúng, quyết tâm cao, được lòng dân thì mọi việc đều thành công”.

Một số ý kiến đề nghị, Đoàn Đại biếu Quốc hội Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị Trung ương quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đất đai, Luật Quy hoạch.

Ngoài ra, các cử tri cũng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ khó khăn về dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, cũng như dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã chậm tiến độ gần 10 năm qua, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn TP Uông Bí và đẩy nhanh tiến độ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử là di sản Văn hóa thế giới.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày