Thứ 7, 20/04/2024, 06:12[GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát

Thứ 5, 23/07/2020 | 16:07:27
4,731 lượt xem
Sáng ngày 23/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát (26/7/1960-26/7/2020).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bức trướng cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Audio: 2307-thoiA-_Vien_kiem_sat_mixdown.mp3

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở,  ban, ngành, huyện, thành phố; cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát qua các thời kỳ.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nói chung, ngành Kiểm sát Thái Bình nói riêng. Những ngày đầu thành lập, ngành Kiểm sát Thái Bình chỉ có 9 cán bộ chưa được đào tạo cơ bản về khoa học pháp lý và chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay toàn ngành đã có 193 cán bộ. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù chức năng, nhiệm vụ có bổ sung, điều chỉnh song ngành Kiểm sát Thái Bình đã nghiêm túc quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đề ra phương hướng hoạt động phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên kết quả tất cả các khâu công tác kiểm sát đều đạt và vượt so với chỉ tiêu. Việc khởi tố, truy tố và áp dụng các biện pháp bắt tạm giữ, tạm giam bảo đảm, chất lượng  giải quyết án được nâng cao, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.    

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thái Bình.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì,  Ba cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của ngành Kiểm sát Thái Bình trong 60 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác kiểm sát, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác của ngành. Tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công lý phải được thực thi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện chấn chỉnh và yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính đẩy nhanh tiến độ giải quyết đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế… mà dư luận quan tâm. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tặng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Kỷ cương -  Công tâm - Trách nhiệm"; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm sát những năm qua.

Nguyễn Tùng - Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày