Thứ 5, 28/03/2024, 22:14[GMT+7]

Cây gạo di sản Việt Nam gần 400 năm tuổi tại xã Thượng Hiền bị đổ gẫy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2

Thứ 2, 03/08/2020 | 13:53:55
5,291 lượt xem
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 với gió giật mạnh đã làm cho cây gạo di sản Việt Nam gần 400 năm tuổi tại xã Thượng Hiền (Kiến Xương) bị gẫy làm đôi.

Cây gạo gần 400 năm tuổi gãy làm đôi do ảnh hưởng của bão số 2

Rất may khi bị đổ gẫy, cây di sản đã không gây thiệt hại về người nhưng 1 phần tường bao của UBND xã Thượng Hiền bị ảnh hưởng do bị cây đè lên.

Được biết năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã cấp bằng  công nhận Cây di sản Việt Nam cho hai cây gạo tại vị trí sân UBND xã Thượng Hiền. Theo các nhà khoa học, hai cây gạo trên tồn tại khoảng trên 350 năm với đường kính khoảng 1,27m, chiều cao 20m. Trong kháng chiến chống Pháp, vị trí của hai cây gạo từng là nơi hội họp, sinh hoạt chính trị bí mật của bộ đội và nhân dân cũng như du kích địa phương.

Vũ Đông

(Đài TT-TH Kiến Xương)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày