Thứ 3, 21/05/2024, 22:01[GMT+7]

Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ở Đông Hưng

Thứ 2, 30/07/2012 | 11:03:25
1,374 lượt xem
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TW của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Đông Hưng đã có bước phát triển toàn diện cả về nhận thức, tư tưởng và chất lượng, hiệu quả. Đến nay, công tác này đã phát triển rộng khắp ở các địa phương, đơn vị trong toàn huyện.

Hiện tại, toàn huyện có 70 hội khuyến học cơ sở, trong đó có 44 hội khuyến học xã, thị trấn và 26 ban khuyến học khối cơ quan, đơn vị. Năm 2007, toàn huyện mới có 226/237 thôn, tổ dân phố có chi hội khuyến học, 172 ban khuyến học dòng họ. Sau khi thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TW, 100% số thôn, tổ dân phố đã có chi hội khuyến học, tăng 11 chi hội và có 582 ban khuyến học, tăng 410 ban. 100% trường học (140 trường) đều có chi hội khuyến học. Nhiều chi hội còn họat động tích cực, là hạt nhân của phong trào khuyến học như chi hội thôn Hậu Thượng (xã Bạch Đằng), An Ri (xã Hồng Châu), An Liêm (xã Thăng Long)...

Đặc biệt, phong trào khuyến học còn nhận được sự hưởng ứng tham gia của 13 chùa ở 10 xã và 8 nhà thờ ở 6 xã. Mặc dù đội ngũ những người làm công tác khuyến học đều cao tuổi, sức khỏe có hạn, nhưng với lòng nhiệt huyết, tận tâm họ vẫn tích cực tham gia với số lượng ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện có 1.012 người tham gia ban chấp hành hội khuyến học các xã, thị trấn; 2.585 người tham gia công tác ở các chi hội và trường học; 120 người tham gia ban khuyến học ở các cơ quan, xí nghiệp; 2.430 người tham gia ban khuyến học các dòng họ. Đã có 46.355 hội viên tham gia, chiếm 19,7% dân số, tăng 12.300 hội viên so với năm 2007.

Để nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, những năm qua Hội Khuyến học huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch hội, hiệu trưởng các trường học. Các cụm xã cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác khuyến học cho các chi hội trưởng, trưởng ban khuyến học dòng họ với tổng số 4.345 lượt người tham gia. Các ban, ngành, đoàn thể tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học và có nhiều hành động thiết thực ý nghĩa. Điển hình như Đoàn Thanh niên thực hiện phong trào ''ấm áp mùa đông'', ''vì đàn em thân yêu'', ''ươm mầm tài năng'', ''giúp bạn đến trường'', ''thắp sáng ước mơ''... đã trao 264 suất quà, 132 đèn chống cận trị giá 108.500.000 đồng, 140 suất học bổng trị giá 70 triệu đồng, 150 đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao nhà cho em Đặng Phương Linh, xã Lô Giang trị giá 20 triệu đồng. Hay Liên đoàn lao động huyện đã làm tốt việc khích lệ học sinh thi đua học tập, vận động ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, quỹ trẻ thơ và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, thiếu nhi trị giá gần 100 triệu đồng...

Phong trào khuyến học đã có sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Toàn huyện hiện có 26.568 gia đình đạt gia đình hiếu học, chiếm 35,2%, tăng 10.168 gia đình so với năm 2007; trong đó có 2.750 gia đình hiếu học tiêu biểu. Nhiều xã có tỷ lệ gia đình hiếu học cao như Đông La 38%, Phú Lương 37%, Đồng Phú 60%, Phong Châu 76%, Đông Hoàng 81%... Các dòng họ cũng là nòng cốt trong phong trào khuyến học ở các thôn, làng, tổ dân phố. Nhiều dòng họ tổ chức khen thưởng tại từ đường vào dịp khai giảng năm học mới, vào ngày giỗ tổ... đã động viên khích lệ kịp thời con cháu hăng say học tập hơn.

Đến nay, toàn huyện có 547 dòng họ hiếu học, đạt 48,5%, tăng 127 dòng họ so với năm 2007. Nhiều xã có số dòng họ hiếu học đạt 100% như Đông Vinh, Đông Hợp... Ngoài ra, các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng xã hội học tập cấp cơ sở ở Đông Hưng. Trung bình mỗi năm, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở 1.100 - 1.200 lớp, thu hút 120.000 - 130.000 lượt người tham gia học tập. Theo đó, người dân đã được trang bị những kiến thức cần thiết để phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.  

Với những kết quả trên, 5 năm qua công tác khuyến học ở Đông Hưng đã được các cấp trao tặng nhiều cờ, bằng khen và các danh hiệu cao quý. 10 tập thể, cá nhân được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen và 25 cá nhân được tặng kỷ niệm chương, Hội Khuyến học huyện liên tục dẫn đầu tỉnh 6 năm liền. Đông Hưng phấn đấu trong thời gian tới toàn huyện sẽ có 60-70% hộ đạt gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học; 55-60% đơn vị, cơ sở đạt đơn vị xã hội học tập và cơ sở hội hoạt động tốt; 60% chi hội, thôn, làng, tổ dân phố hoạt động tốt.

Thu Thủy

  • Từ khóa