Thứ 3, 05/08/2025, 16:33[GMT+7]

Nơi ươm mầm năng khiếu

Thứ 5, 08/11/2012 | 15:57:49
1,411 lượt xem
Không phải trường chuyên, cũng không phải phân hiệu chất lượng cao. Nằm ở xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thái Thụy, Trường Tiểu học Thái Phúc lại là đơn vị giành thành tích cao trong lĩnh vực bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Có thể ví mảnh đất này là nơi ươm mầm năng khiếu.

Cô Trần Thị Loan, giáo viên dạy giỏi trong giờ lên lớp.

Trường Tiểu học Thái Phúc được hình thành và phát triển trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt”. Nơi đây đã sản sinh ra những người có học vị cao, tiêu biểu như: Thám hoa Quách Đình Bảo, Hoàng giáp Quách Hữu Nghiêm, Tiến sĩ Nghiêm Vũ Đằng, Hà Công Luận, Hà Công Thế. Nhiều vị được khắc tên trên bia đá Quốc Tử Giám. Đến thời đại Hồ Chí Minh, cả xã có 9 giáo sư, tiến sĩ công tác, nghiên cứu ở các vụ, viện, các ngành kinh tế.

Khi trao đổi với chúng tôi, cô hiệu trưởng Vũ Thị Duyến nói rằng: nhà trường đã khá thành công trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Trước hết là vai trò người thầy có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến chất lượng dạy. Điều thứ hai là nơi đây vốn có truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng; đời sống nhân dân chưa thật cao, nhưng nhìn vào tấm gương đỗ đạt của ông cha mà nỗ lực dạy dỗ con cháu cố gắng học tập.

Hiện tại Trường Tiểu học Thái Phúc có 31 cán bộ, giáo viên; trong đó 20,7% đại học, 65,5% cao đẳng, đồng nghĩa với 86,2% đạt chuẩn và trên chuẩn. Tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cụm, huyện, tỉnh nhà trường luôn có số giáo viên dự thi đông và đoạt giải cao. Năm học 2008–2009, 16 giáo viên tham gia hội thi cụm thì 15 tiết loại giỏi, 3 tiết xếp nhất cụm. Các cô Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Hiến, Phạm Thị Diễm xếp nhất cụm; cô Phạm Hà tham gia thi ATGT xếp nhất huyện, đi thi tỉnh đạt giải khuyến khích. Thi viết chữ đẹp học sinh được xếp nhất cụm, 3 em đoạt giải nhất, dự thi cấp tỉnh.

Năm học 2009-2010 có 11 giáo viên tham gia 10 tiết giỏi, đồng đội xếp thứ 4. Thi Olimpic toán cấp tỉnh có 3 học sinh đạt giải khuyến khích. Thi giỏi cấp huyện có 39 em đạt giải, đồng đội xếp thứ 7/48 trường. Hai giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen: Trần Thị Loan, Nguyễn Thị Hiến.

Năm học 2010-2011, tham gia hội giảng cụm, xếp thứ 2 đồng đội. Hội giảng tỉnh cô Phạm Thị Hà đạt nhất tỉnh khối 2, 3. Thi làm đồ dùng cấp cụm xếp thứ nhất, thi tin học với giáo viên xếp thứ 2. Có 12 sáng kiến được ban thi đua các cấp phê duyệt, có giá trị đưa vào sử dụng. Năm học 2011-2012, tổ chức Hội giảng trường có 100% giáo viên tham gia; 16 giáo viên thi cụm, cả 16 tiết giỏi, đồng đội xếp thứ 2. Điển hình là các cô Nguyễn Thị Huế (khối 1), Phạm Thị Hà (khối 2), Nguyễn Thị Thêm (khối 2), Phạm Thị Mến, Trần Thị Loan (khối 5).

Những tấm gương tự học và ý chí vươn lên bằng những thành tích cao trong các kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi, đã có tác dụng không chỉ động viên chính các cô, tạo ra phong trào thi đua trong tập thể nhà trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức học tập, ý chí thi đua học giỏi của học sinh. Chỉ tính 5 năm học gần đây, nhà trường gặt hái nhiều thành công trong bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Qua các kỳ thi chọn học sinh giỏi, trường đều có em đạt giải cao.

Năm học 2010-2011, toàn trường xếp thứ 9/48 trường về kết quả học sinh giỏi và học sinh năng khiếu. Thi viết chữ đẹp xếp nhì huyện. Thi cấp tỉnh có 5 em đều đạt giải gồm: 2 nhất, 2 nhì, 2 giải ba. Năm học 2011-2012, em Phạm Đức Huy thi Toán tuổi thơ cấp tỉnh được 17,75 điểm. Thi giải toán qua mạng có 4 em đạt giải cấp tỉnh; 177 em (47,6% thi cấp huyện, 7 em được công nhận giỏi; thi HSG cấp huyện môn toán có 21 em. Thi tiếng Anh qua mạng có 1 em giỏi cấp tỉnh, 8 em giỏi cấp huyện; thi viết chữ đẹp có 16 em đều đạt giải, đồng đội xếp nhất cụm, thi huyện xếp thứ nhì. Môn mỹ thuật có 2 em đạt giải cấp huyện. Tại hội khỏe tập thể nhà trường xếp thứ nhất cụm; các môn Aerobic, chạy xa và bóng bàn đạt giải ba; 1 học sinh thi môn bóng bàn tỉnh đạt khuyến khích.

Với các thành tích trên, liên tục từ năm 2008 đến 2010 Trường Tiểu học Thái Phúc đạt tập thể lao động xuất sắc; năm 2011 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2012 được đề nghị danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh”.

Bài, ảnh: Phạm Viết Thanh

  • Từ khóa